vendredi 29 avril 2022

Lê Nguyễn Hương Trà - Một nhân vật sân sau "lừng lẫy" bị khởi tố

 

Chiều 29/4, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án liên quan việc mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai; gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 152 tỉ đồng.

Trong số các lệnh bắt giữ có tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC Group).

Thông tin gây sốc cho rất nhiều người, vì bà Nhàn được biết như một nhân vật “sân sau” của nhiều quan chức.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn nổi tiếng... trên mạng sau ồn ào dự án trị giá 4 ngàn tỉ của Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi học sinh tiểu học phải mua một máy tính bảng dùng thay cho sách giáo khoa hồi 2014.

AIC Group có công ty và nhiều quan hệ làm ăn ở Nhật. Năm 2017 bà Nhàn là người đã tháp tùng cố chủ tịch nước Trần Đại Quang sang Nhật khi ông vừa phát bệnh.

Trước đại hội đảng XIII, 2/2021 bà Nhàn đã có mặt ở Nhật và từ đó chưa quay trở lại Việt Nam.

LÊ NGUYỄN HƯƠNG TRÀ 29.04.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Bổ sung của Thụy My: Được biết một nhà báo trong nước đã từng viết bài khá công phu về vụ buộc học sinh tiểu học ở Sài Gòn mua máy tính bảng của bà Nhàn, nhưng không báo nào dám đăng!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.