dimanche 24 avril 2022

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 58 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (22/04/2022)

 

1. Hôm qua đi thực tế một vòng nên ngồi trên xe có nhiều thời gian nghe tham mưu trưởng Phan Quang nói về rất nhiều vấn đề thuộc về… quân sự.

Đầu tiên về status của bác X.K ở Kyiv báo về cho chúng ta:

“Bây giờ cuộc chiến không còn giống như hồi đầu tháng Ba nữa.

Người Nga đã hoàn toàn thay đổi chiến thuật và đang tiến hành một cuộc tấn công bài bản hơn, theo quan điểm quân sự. Trước khi tiến công, các đơn vị trinh sát được tung ra, từng tốp nhỏ tiến sâu vào lãnh thổ do quân Ukraine kiểm soát, trong trường hợp bị hỏa lực trực diện thì nhanh chóng rút lui, gọi pháo bắn vào vào các vị trí đã xác định. 

Ngoài ra, các tốp ba trực thăng tấn công đang tích cực hoạt động dọc theo toàn bộ tiền tuyến – khi một cặp trực thăng tấn công dọn sạch trận địa và sau đó một lực lượng đặc nhiệm đổ bộ từ chiếc trực thăng vận tải để chiếm các chốt, đợi đại quân đến.

Các cuộc tấn công trực diện bằng xe tăng hầu như không được sử dụng, máy bay cường kích  Su-25 và trực thăng Mi-24/28 hoạt động thay thế. Khi tấn công đội hình cũng được kéo dãn ra không đi như xếp hàng duyệt binh nữa. Các tuyến tiếp tế cũng được bảo vệ cẩn thận hơn trước bằng xe thiết giáp và trực thăng chiến đấu.

Ngay cả trong hậu phương sâu, nga cũng không ngừng tiến hành các cuộc càn quét, trinh sát nhằm xác định các nhóm biệt kích, phá hoại của Ukraine, không cho các tay súng bắn tỉa và hệ thống chống tăng triển khai đầy đủ. Người dân địa phương trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bị coi là kẻ thù và thường xuyên bị bạo hành về tinh thần và thể chất, một số thường dân bị cưỡng bức đưa đến các trại tập trung.

Những hành động này cho phép quân nga giảm bớt tổn thất cho riêng mình, nhưng đồng thời làm chậm tốc độ của cuộc tấn công.

Quân đội của Ukraine theo dõi ,tính đến tất cả những thay đổi về hoạt động và chiến thuật trong các hành động của quân Nga để có những phương án tác chiến kịp thời.”

Bình loạn : Chúng ta cần hiểu những thông tin trên như thế nào? Cũng có thể nói là quân Nga thay đổi chiến thuật tấn công, điều này chúng ta cũng đã bàn từ trước rồi chứ không phải đến bây giờ mới nói: giảm sử dụng xe tăng, tăng quân số bộ binh vào chiến trường.

Đến đây lại cần phải nhắc lại với nhau là nếu chỉ nghe khơi khơi những bình luận quân sự của “mạng” thì người ta vẫn nói “địa hình Donbas bằng phẳng thuận lợi tấn công bằng xe tăng” và tui thì thận trọng không dám phán vội. Đến khi nhờ bạn cho một số tấm không ảnh chất lượng cao thì thấy không hẳn như vậy và tui đã viết: Địa hình không dễ sử dụng xe tăng một cách đại trà chút nào, chủ yếu là hạ tầng hạn chế vì đường bộ ở khu vực ít phát triển và bị tàn phá khá nặng nề sau thời gian giao tranh kéo dài. Đồng thời do thời tiết chưa ủng hộ nên việc sử dụng xe tăng còn khó khăn nữa.

Cũng chính những khó khăn đó làm ảnh hưởng đến chiến thuật tác chiến của quân Nga, vốn phát triển trong thời gian vừa qua theo hướng cơ động cơ giới hóa cao độ dựa trên lực lượng xe bọc thép hùng hậu. Hiện nay quân Nga bắt đầu xoay sở để dùng “kỵ binh” nhưng ở đây là kỵ binh bằng trực thăng vận, trước đó việc “làm mềm” chiến trường cũng dựa trên trực thăng cũng ghi nhận những nỗ lực của họ.

Quân Nga cũng vốn nổi tiếng về chiến thuật tác chiến đổ bộ, thọc sâu bằng nhóm quân thiện chiến dùng trực thăng, nên chiến thuật sẽ rất hữu hiệu với việc chiếm điểm và các mục tiêu quân sự quan trọng. Mặt khác, quân đội Nga được cho rằng có nhiều cố gắng trong thời gian vừa qua trong huấn luyện tác chiến hiệp đồng giữa lực lượng quân đội mặt đất với hỗ trợ trên không. Nếu họ khắc phục được điểm yếu của giai đoạn đầu của chiến tranh (The Battle of Kyiv) là thông tin liên lạc giữa mặt đất và trên không thì chắc chắn sẽ có kết quả.

Nhưng cũng có thể nói rằng sự thay đổi sang “trực thăng vận” như vậy do hai lý do: Hạ tầng chiến trường khó khăn cho cơ động, và Nga đang thiếu xe bọc thép chở quân.

Đồng thời ngay trong chính thông tin bác X.K cho chúng ta biết: Nga áp dụng một chiến thuật tấn công “thử” bằng nhóm quân nhỏ. Chúng ta cũng có thể coi đây là hoạt động “trinh sát chiến đấu” mà Phan Quang bình luận đây cũng là một dạng yếu kém vì buộc phải trinh sát bằng mắt, bằng sức người trong thời đại của chiến tranh điện tử.

Cuối cùng tui xin kết luận cho đoạn này: đến bác X.K ở Kyiv, chúng ta ở đây mà còn nhận xét rằng quân Ukraine cần phải có phương án thích ứng với chiến thuật này thì không biết ở trong trận chiến người ta nghĩ gì?


2. Hôm kia cụ KVC đã thông tin “Nga đánh vào Lyman” – một thị trấn nhỏ ở giữa Lysychansk và Slovyansk, cách Slovyansk khoảng 30km về phía đông. Còn Lysychansk thì trước khi diễn ra The Battle of Donbas tui đã đăng mấy ảnh quân Ukraine củng cố phòng tuyến ở đây.

Lúc sau thì tui cùng cụ KVC kiểm tra lại thông tin: Lyman đang thông báo cho cư dân sơ tán, ví dụ đăng giá vé tàu hỏa đi Kramatorsk… Hôm qua thì Nga đã dùng tên lửa bắn vào thị trấn. Tui xin đăng kèm theo status này mấy ảnh cư dân vừa chụp chiều tối hôm qua và đăng lên Twitter của thị trấn cách đây 7 giờ đồng hồ. Một đám cháy nổ do bị bắn phá, dân chúng thì vẫn phải lo cuộc sống.

Quân Nga cuối cùng đã rời khỏi phần phía nam của thành phố Rubizhne vào cuối ngày hôm qua. Trong khu vực Popasnaya - những trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn nhưng không có tiến triển gì đáng kể (cho cả hai bên?)

Sau đó thì cụ KVC đăng status về Slovyansk – tại sao lại là nó? Vì nó cùng Kramatorsk là hai mục tiêu chính của The Battle of Donbas do Nga tiến hành. Chỉ khi chiếm được hai điểm dân cư quan trọng này thì Nga mới có thể tuyên bố được một thành công ra ngô ra khoai về chiến thắng của mình. Sự thật cụ KVC công bố đúng là không được “sáng sủa” cho lắm: địa hình sông ngòi rừng rú của khu vực hoàn toàn chẳng dễ để tấn công kiểu Nga chút nào.

Riêng việc quân Nga hoàn toàn có thể bị sa lầy ở khu vực rừng quốc gia Sviati Hory phía đông Slovyansk, đã đủ cho người lạc quan nhất cũng ngờ ngợ về thành công của chiến dịch. Nếu di chuyển tấn công theo đường cái, thì để đến Kramatorsk quân Nga buộc phải chiếm được Slovyansk và sau đó đi theo đường H20. Còn nếu không muốn đi theo đường cái dễ bị phục kích thì cứ việc tấn công theo hướng đông – tây từ Rubizhne đến Kramatorsk, khoảng cách chỉ có cỡ 70km chứ mấy, và trong đó thì dày đặc chiến hào phòng tuyến của quân Ukraine.

Theo nguồn thông tin khác thì hôm qua Nga đã dùng 8 BTG để tấn công cụm quân Ukraine (Lữ đoàn cơ giới 57) bảo vệ Lyman, chính là vòng cung phòng ngự phía trước của rừng quốc gia Sviati Hory. Nếu không bảo vệ được Lyman, lực lượng này của Ukraine có thể sẽ phải rút vào rừng để du kích mất.

Ấy trước hết còn phải giải quyết được quân Ukraine ở ngay Lysychansk cái đã, chỗ đó ngay sát Rubizhne đấy, nếu không xử lý được nhóm quân Ukraine ở đây mà bỏ đi tấn công tiếp người ta lại đánh vào lưng. Trong khi đó hôm qua quân Nga ở đây cũng mới chỉ có một số thành công nhỏ ở Severodonetsk (cửa ngõ của Lysychansk về phía đông).

Tui cũng có mạn phép nhắc cụ KVC là năm 1943 ở chính chỗ này, dù quân Đức đã rút bớt cả quân đoàn xe tăng 57 lên hỗ trợ bảo vệ Kharkiv, hai phương diện quân Tây nam và Ukraine số 2 của A. M. Vasilevski cũng không thể nhanh chóng chiếm được Donbas, vì quân Đức ở đây dựa vào địa hình sông Mius và sông Bắc Donets. Hồng quân Liên Xô năm đó đã trải qua những trận đánh đẫm máu đến 45 ngày mới đạt mục tiêu tương tự như quân Nga đang đề ra ở cuối tháng 4/2022 này.

Vì thế để đánh giá triển vọng của cuộc chiến ở đây (Donbas) thì không có ánh sáng cuối đường hầm nào cả:

– Cho Nga: Không phải là Lễ Phục sinh (24/04) mà 30/04 còn chưa chắc đã đi được quãng đường đến Slovyansk và Kramatorsk, thậm chí đến 09/05 cũng chưa chắc đã chiếm được hai thành phố này.

– Cho Ukraine: Có hai cách tiếp cận. Nếu như vẫn nguyên như vậy tức là đánh cù cưa, thì cũng sẽ không thắng được mà chỉ giữ được đất chỗ này, mất đất chỗ kia và chiếm lại ở một số chỗ nào đó, và lại mất một số chỗ nào đó nữa (Anh chàng Oleksii Arestovich (Олексій Арестович) cũng thông báo là Nga chiếm thêm được đến 44 làng ở Donbas). Cách tiếp cận thứ hai: quân Ukraine cầm chân thành công quân Nga ở Donbas.

Chúng ta cũng cần nhớ lại mấy ý: (1) Quân Ukraine đã rút khỏi Donbas kha khá, mặc dù đây là phán đoán chủ quan của tui nhưng nếu khách quan mà nói khi phòng tuyến bị thu hẹp do Nga chiếm được đất, quân số Ukraine ở đây tốt hơn cả là giảm chứ không phải dồn sát vào, vì họ vẫn chưa bị bao vây. Bản thân từ đầu chiến tranh chúng ta quen nhìn thấy quân Ukraine tập trung với mật độ nhỏ chứ không dày đặc. (2) Lực lượng Nga ở Donbas gần như tập trung cú đấm mạnh nhất của họ rồi, cả về số lượng lẫn chất lượng quân.

Vì vậy nếu quân Ukraine cầm chân được quân Nga ở đây đến hai mốc: 30/04 và sau đó là 09/05 thì cái cú đấm này sẽ yếu đi tương đối nhiều, tạo điều kiện cho giai đoạn tiếp theo của The Battle of Donbas do Ukraine tiến hành.

Về thời gian, tui không biết phải nói thế nào – nó phụ thuộc vào tốc độ sử dụng lực lượng dự trữ của Nga. Đến khi phía Ukraine đánh giá được là họ tung gần như tất cả các lực lượng dự trữ vào trận rồi và chúng suy yếu đủ mức, lúc đó mới là thời điểm.

3. Các hướng khác:

– Về cụm quân Nga ở Izyum, dù đã có những nỗ lực tấn công về phía Nam nhưng không thu được kết quả nào. Người ta cũng ghi nhận có sự di chuyển của những nhóm xe tăng lớn từ Voronezh (Nga) về hướng Kharkiv. Tui có viết hôm trước rằng khá quan tâm đến khu vực này vì chưa thấy Nga tăng viện cho nhóm quân ở Izyum, đồng thời cũng hôm qua Lữ đoàn 93 Ukraine (mà chúng ta nói chiếm cụm 3 – 4 làng ở đông nam Kharkiv) từ mấy hôm trước đã đánh thiệt hại nặng Lữ đoàn 64 (là bọn gây tội ác ở Bucha) ở chính khu vực này. Như vậy có thể nhận xét rằng nguy cơ quân Ukraine sẽ chặn hậu phương của cụm quân Nga Izyum là có thật và phía Nga cũng sẽ phải tăng cường cho cụm quân này.

– Người Nga cho thấy họ đã chuyển hẳn sang sử dụng tuyến đường sắt Valuyki –Kupyansk để tiếp vận vào chiến trường. Lực lượng Ukraine cách Velykyi – Burluk khoảng 50 km và cách Kupyansk khoảng 70 km. Một cuộc tấn công của Ukraine vào một trong hai điểm dân cư quyết định này sẽ yêu cầu ít nhất 1 lữ đoàn được hỗ trợ bởi lực lượng pháo binh thích đáng, với khoảng 1 lữ đoàn dự bị. Trước sau thì họ cũng sẽ làm thôi.

– Trên hướng Kherson, dù không có thay đổi nhiều nhưng cũng chính hôm qua anh chàng A. Arestovich thông báo về việc Ukraine sử dụng pháo binh quy mô lớn tiêu diệt lực lượng lớn quân Nga ở đây và “không nghi ngờ việc ban chỉ huy quân Nga khu vực này bị tiêu diệt.” Kiểm tra từ nhiều nguồn khác đều cho thấy quân Nga ở khu vực này trong vòng 48 giờ qua đã bị đánh thiệt hại nặng.

– Ở Hulyaipole (Гуляйполе) tỉnh Zaporizhia quân Nga tiến hành pháo kích mạnh và có những nỗ lực tấn công nhưng không có kết quả. Mục đích của quân Nga trong hoạt động ở đây là để ngăn chặn lực lượng Ukraine trong khu vực Zaporizhia có thể bổ sung cho Donbas chứ được đánh giá là không đem lại những biến đổi lớn ảnh hưởng cục diện chiến trường.

Đến đây thì tui vẫn kiên trì với nhận xét: Quy mô chiến trường quá lớn với cả hai bên. Đặc biệt là cho phía quân Nga, ngoài những hạn chế về công nghệ vũ khí, về tổ chức dẫn đến hạn chế về cách đánh. Dù có thay đổi chiến thuật nhưng chỉ để giảm thiệt hại, không thể đem lại chiến thắng với một quân đội đã và đang lạm dụng sức mạnh của xe tăng thì còn là các khó khăn về hạ tầng chiến trường, thời tiết… và cuối cùng là việc xác định một mục tiêu quá lớn với một quân số và kỹ thuật giới hạn. Còn cho phía Ukraine, cho đến thời điểm này nhân lực và kỹ thuật vẫn còn là ẩn số nhưng với hiện trạng cù cưa cho thấy họ còn chưa đưa lực lượng dự bị chính vào chiến trường.

4. Về các diễn biến khác: Liên tục các vụ cháy: Viện nghiên cứu tên lửa ở Tver, tổ hợp Hàng không vũ trụ Korolev (tiếng Nga đọc là Ka-ra-li-ốp), nhà máy hóa chất ở đâu đó và mới đây lại còn cái gì nữa í tui chưa kịp cập nhật.

Bình loạn : Lực lượng Lê Văn Tám hùng hậu ghê nhỉ! Không biết vây nào kèn cựa với cánh nào, cứ nội bộ lục đục như thế là tốt. Cứ thế phát huy!

5. Có tin tuần sau thì bắt đầu Lend-lease của Mỹ cho Ukraine. Bác nào nắm được thông tin xác nhận giúp tui với…

PHÚC LAI 22.04.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.