lundi 7 février 2022

Cuba tiếp tục khốn đốn với cấm vận của Mỹ sau 60 năm


Đăng ngày:

Lệnh cấm vận được đưa ra ngày 07/02/1962 trong bối cảnh đối đầu giữa hai nước, và đến tháng 10 cùng năm xảy ra cuộc khủng hoảng tên lửa. La Habana chưa bao giờ nhượng bộ, quyết tâm theo đuổi chủ nghĩa cộng sản « ngay trước mũi đế quốc Mỹ » - như Fidel Castro đã nói.

Và cho dù thời thế đã thay đổi, cuộc điện đàm mới đây giữa chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm củng cố « hợp tác chiến lược », nhắc nhở lại thời kỳ chiến tranh lạnh. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Serguei Riabkov không loại trừ việc đưa quân sang Cuba, nếu xung đột tăng cao với Washington trong hồ sơ Ukraina.

Sau khi ông Barack Obama làm « tan băng », tổng thống Donald Trump đã áp đặt thêm 243 biện pháp hạn chế, và người kế nhiệm Joe Biden đã trừng phạt thêm các quan chức Cuba do đàn áp biểu tình. La Habana hiện phải dựa vào sự hỗ trợ của các đồng minh như Trung Quốc, Việt Nam và các chính phủ thiên tả ở châu Mỹ la-tinh.

Từ nhiều tháng qua, chính quyền Cuba tổ chức những cuộc diễu hành bằng xe hơi, xe gắn máy và xe đạp trên khắp cả nước để tố cáo cấm vận, nói rằng việc « phong tỏa » Cuba « cũng là một loại virus ». Đồng thời kêu gọi người dân « kháng cự lại một cách sáng tạo ». Tuy nhiên theo AFP, khó thể sáng tạo nổi khi đảo quốc đang trong khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất từ 30 năm qua, lạm phát đến 70% và thực phẩm, thuốc men ngày càng thiếu thốn.

Những người bênh vực chế độ đổ lỗi cho cấm vận, nhưng tổ chức đối lập Cubadecide phản bác « không có phong tỏa, chỉ có cấm vận từng phần ». Chính Nhà nước Cuba đã tự trói tay, tình hình chỉ có thể khả quan nếu « chuyển sang chế độ dân chủ đại diện ».

Kể từ năm 2000, Hoa Kỳ không còn cấm vận thực phẩm, từ 2015 đến 2020 Cuba đã mua của Mỹ 1,5 tỉ đô la, chủ yếu là thịt gà. Tuy nhiên phải trả trước và thanh toán bằng tiền mặt.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.