mercredi 1 décembre 2021

Hoàng Linh - Tại sao phải dùng đúng lô vaccin « gia hạn » tiêm cho trẻ em?


Hà Nội phản ứng với vaccin quá đát gia hạn : Tạm dừng tiêm 2 lô Pfizer gia hạn dùng tiêm cho trẻ em, đó là động thái của chính quyền Hà Nội được người dân đồng tình.

Việc gia hạn 2 lô vaccin với 2,9 triệu liều một cách cấp bách của Bộ Y tế, ngay trước khi 2 lô này hết hạn, tác động tiêu cực đến chiến lược tiêm chủng của Việt Nam. Đặc biệt, 2 lô này dự kiến được tiêm cho trẻ em 12 đến 17 tuổi.

Cứ cho là nó an toàn, như ý kiến một chiều của các bác sĩ cũng là quan chức ngành y trả lời phỏng vấn các báo.

Câu hỏi là còn rất nhiều vaccin trong hạn, tại sao lại dùng lô vaccin quá hạn được gia hạn để tiêm cho trẻ em?

Tại sao không dùng loại vaccin còn date để chích cho trẻ em? Cục có quan tâm gì đến sức khỏe các em?

Đã bao nhiêu lần tiêm những loại vaccin như vậy??

Cục cần cung cấp, có bao nhiêu nước trên thế giới đã và đang chích vaccin quá date và số lượng là bao nhiêu, cho những đối tượng nào?

Cứ cho là nó an toàn đi, nhưng con đường của nó quá khó hiểu.

Hai lô vaccin này được nhập về khi nào? Theo đường nào? Nếu mới đây, tại sao lại dùng ngân sách mua thuốc hàng cận date?

Theo lộ trình Việt Nam tiêm khoảng trên 1 triệu liều/ ngày, thì số vaccin này chỉ cần vài ba hôm để tiêm xong. Vậy tại sao không kịp tiêm để qua date rồi công bố gia hạn?

HOÀNGLINH 01.12.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.