vendredi 17 décembre 2021

Hoàng Linh - Diễn tập bất ngờ : Xin báo chí hãy tự trọng

 

Tôi từng viết bài trên mục Góc nhìn của VnExpress với tất cả sự nghiêm cẩn. Nhưng hôm nay tôi thật sự thất vọng với bài "Bất ngờ diễn tập". Theo đó tác giả ca ngợi yếu tố bất ngờ, trong lúc nó vi phạm cam kết vận chuyển mặc định và có thể dẫn đến thảm họa.

Tôi nghi ngờ, những sự việc sai trái đến bốc mùi của này nơi nọ mà báo chí và truyền thông lại khen như đúng rồi.

Bài báo nêu:

(Trích) "Tôi cũng đọc được những ý kiến cho rằng không được đưa người dân ra diễn tập. Tuy nhiên, diễn tập không báo trước mới có thể tạo tâm lý thật, mới lường được hết tình huống phát sinh. Hơn nữa những cuộc diễn tập này không chỉ dành cho nhân viên, người vận hành mà còn có ích với cả hành khách. Họ sẽ được tích lũy kinh nghiệm đối phó với sự cố thật."

Giống như bài PR được thuê viết !

Diễn tập trên các cơ sở dịch vụ công hay hạ tầng dân sự, là hoạt động đòi hỏi chuẩn bị chứ không phải là yếu tố bất ngờ.

Trở lại tuyến Cát Linh Hà Đông hôm diễn tập bất ngờ, có thể có người cao tuổi có vấn đề về tim mạch, phụ nữ có thai, em bé...Luật pháp nào cho phép một doanh nghiệp dùng tính mạng số đông người dân làm một phép thứ ngớ ngẩn.

Diễn tập bất ngờ chỉ có thể áp dụng trong lực lượng chuyên nghiệp và tương thích như cảnh sát, cứu hỏa, cứu hộ cứu nạn...

Không thể áp dụng vào các sinh hoạt xã hội bình thường.

Không phải ai cũng có thể thấy những cái sai tinh vi của báo chí hiện nay, mà bài báo nêu trên là một đơn cử.

Các đạo diễn phim thường dựng tình huống tỏ tình không thành, cô gái hay nói "xin anh hãy tự trọng", thay cho lời từ chối lẽ ra phải thô bạo vì đối phương không xứng đáng...

Vâng.

Xin báo chí hãy tự trọng.

HOÀNGLINH 17.12.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.