dimanche 26 décembre 2021

Tin vắn 26.12.2021

 


(AFP) –
Phóng thành công kính viễn vọng James Webb, « công trình thế kỷ »

Kính viễn vọng James Webb (JWST), được các nhà thiên văn toàn thế giới chờ đợi từ 30 năm qua để nghiên cứu vũ trụ với độ chính xác cao, đã được hỏa tiễn Ariane 5 phóng đi từ lãnh thổ hải ngoại Pháp Guyane vào lúc 12 giờ 20 phút GMT hôm 25/12/2021. JWST sẽ đến địa điểm quan sát cách Trái Đất 1,5 triệu kilomet trong một tháng nữa.

Kính viễn vọng mạnh nhất từ trước đến nay trị giá 10 tỉ đô la, sẽ đóng góp vào tham vọng tìm lời giải đáp cho hai câu hỏi muôn thuở của nhân loại « Chúng ta từ đâu đến ? » và « Loài người có đơn độc trong vũ trụ hay không ? »


(AFP) –
Tây Ban Nha : Núi lửa Cumbre Vieja chấm dứt hoạt động sau 85 ngày

Chính quyền hôm 25/12/2021 chính thức tuyên bố núi lửa Cumbre Vieja trên đảo La Palma đã ngưng hoạt động sau « 85 ngày 8 giờ » phun lửa liên tục, dài nhất kể từ 50 năm qua. Hội đồng khoa học xác nhận không còn phún thạch, khí phát thải cũng như rung chấn đáng kể, và theo thủ tướng Pedro Sanchez, đây là « món quà Noel quý nhất ».

Không có ai thiệt mạng, nhưng 7.000 người đã phải sơ tán, gần 3.000 tòa nhà bị phá hủy, hoạt động bị tê liệt suốt ba tháng tại hòn đảo du lịch. Phún thạch bao phủ 1.219 hecta, nhưng lại giúp La Palma…mở rộng diện tích : xuất hiện thêm hai bán đảo với tổng cộng 48,5 hecta.


(AFP) –
Ấn Độ bắt đầu chích ngừa Covid cho trẻ em từ 15 tuổi

Hôm 25/12/2021 thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo sẽ bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 15 tuổi kể từ ngày 03/01/2022 để đối phó với biến thể Omicron. Nhân viên y tế và những người 60 tuổi trở lên cũng sẽ được nhận thêm « một liều phòng ngừa » một tuần sau đó. Thủ tướng nhấn mạnh đã sớm nhận ra vai trò quan trọng của vac-xin, nên hơn 61% người trưởng thành đã được chích ngừa hai liều và 90% ít nhất một liều.

Trên 200.000 người Ấn Độ đã chết trong đợt dịch từ tháng Tư đến tháng Sáu khiến các bệnh viện và cơ sở hỏa táng bị quá tải, xuất phát từ lễ hội Kumbh Mela với 25 triệu người hành hương. Tổng cộng Ấn Độ đứng thứ ba thế giới về số người thiệt mạng vì Covid (gần 480.000), chỉ sau Hoa Kỳ và Brazil.


(AFP) –
Biden ca ngợi « lòng can đảm vô biên » của người Mỹ trong đại dịch

Trong dịp lễ Giáng Sinh đầu tiên tại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi « lòng can đảm vô biên » của người Mỹ trong đại dịch Covid, đồng thời kêu gọi tìm kiếm « ánh sáng trong bóng tối » theo tinh thần Phúc Âm, và tình đoàn kết để vượt qua thử thách, trong một đất nước bị chia rẽ gay gắt về nhiều chủ đề khác nhau.

Tổng thống và phu nhân cùng với người bạn bốn chân mới, một chú chó berger Đức mang cái tên rất oai là « Chỉ huy trưởng », cũng đối thoại qua màn hình video với những người lính viễn chinh Mỹ ở Qatar, Bahrein, Rumani và tại Colorado, gởi lời cảm ơn họ nhân dịp Noel.


(AFP) –
Đức giáo hoàng cảnh báo « di căn » xung đột ở Ukraina

Trong dịp ban phước lành « Urbi et Orbi » truyền thống ở quảng trường Thánh Phêrô, Vatican hôm 25/12/2021, Đức giáo hoàng Phanxicô cảnh báo những « di căn » của cuộc xung đột kéo dài ở Ukraina.

Ngài kêu gọi « Hãy là ánh sáng và nguồn ủng hộ cho những ai đang tin tưởng và hành động vì tiếp xúc và đối thoại, dù có bị ngăn trở, và không để cho di căn xung đột hoành hành tại Ukraina ». Đức giáo hoàng cũng nhắc nhở « những thảm kịch lớn lao bị quên lãng » ở Syria, Yemen từ nhiều năm qua diễn ra trong yên lặng, « ngày nào cũng có người bị thiệt mạng ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.