lundi 20 décembre 2021

Phạm Việt Thắng - Kit test và trách nhiệm Bộ Y tế

 

Theo tôi hiểu, giá các loại vật tư, thiết bị, sinh phẩm y tế…được Bộ Y tế niêm yết công khai.

Các bệnh viện, cơ sở y tế muốn mua thì căn cứ vào giá mà Bộ đã niêm yết. Dĩ nhiên là Hội đồng giá của các địa phương đơn vị phải có thủ tục duyệt giá.

Test trên diện rộng để bóc tách F0 là do chỉ đạo từ Bộ Y tế, cụ thể là Công điện của Bộ trưởng.

Nếu trong trường hợp các đơn vị mua kit đúng với giá Bộ Y tế niêm yết (không nhận lại quả), thì có bị coi là vi phạm không?

Có địa phương, đơn vị nào “dám” phê duyệt giá dưới mức mà Bộ Y tế niêm yết không?

Không lẽ tay bán kit Việt Á muốn bán giá bao nhiêu cũng được?

Còn nữa, xem cơ sở sản xuất kit của Việt Á mà rợn người. Không lẽ sức khoẻ của nhân dân bị rẻ rúng thế này sao? Biết đâu cơ sở này chỉ là màn thưa che mắt cơ quan chức năng, để chúng nó lại “lượm” kit test từ nước lạ hoắc nào về bán cho dân Việt?

Nói thế để thấy cần làm rõ trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc “thổi giá” kit!

PHẠMVIỆT THẮNG 20.12.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.