lundi 27 décembre 2021

Covid ở Anh : Luân Đôn vẫn chưa áp đặt hạn chế để đối phó với Omicron


Đăng ngày:

Từ Luân Đôn, thông tín viên Marie Boeda gởi về bài phóng sự :

" Catherine trùm kín trong chiếc măng-tô đen đưa chó đi dạo, mái tóc hung buông lơi trên vai. Cô chờ đợi những thông báo mới, và điều cô muốn là những lời giải thích rõ ràng.

Cô nói : « Tôi là giáo viên và tình hình ở trường trở nên rối loạn, nên tôi cho rằng các chỉ thị của chính phủ quá mơ hồ. Chúng ta phải thắt dây an toàn trong xe, không thể hút thuốc trong cửa hàng, vâng, đó là những hạn chế nhưng tạm thời và để bảo vệ những người dễ tổn thương. ».

Hiện thời ngày nhập học sẽ diễn ra như dự kiến. Theo cô, ông Boris Johnson cần phải áp đặt những biện pháp mới để tránh lây lan trong trường học.

Jenny cũng có cùng ý kiến. Cô ra khỏi một cửa hàng, đứa con chơi cách đó vài mét. Người phụ nữ Scotland sống tại thủ đô Anh quốc, tỏ ý tiếc rằng những hạn chế đã không được loan báo sớm hơn. Tại nguyên quán của cô, việc giữ khoảng cách tiếp xúc đã được tái lập, và số lượng người trong một cuộc tập họp bị giới hạn.

Cô nhận xét : « Ông Boris Johnson có thể xem xét những dữ liệu có được, ông ấy có tất cả mọi thông tin, nên cần phải rõ ràng để người dân có thể tự sắp xếp. Noel của tôi rất căng thẳng. Chúng tôi phải thay đổi kế hoạch vào phút chót, vì không có gì cụ thể và cũng chẳng có chỉ thị nào ».

Chính phủ không loại trừ khả năng lại áp dụng những biện pháp hạn chế, nhưng một số thành viên đảng cầm quyền nhất quyết chống lại, đến mức mà  thủ tướng Boris Johnson vẫn chưa thể ra quyết định »."

Bỉ : Biểu tình chống lệnh ngưng các hoạt động văn nghệ

Tại Bỉ, kể từ Chủ nhật 26/12/2021, các hoạt động văn nghệ  như sân khấu, điện ảnh, xiếc, ca nhạc đều bị tạm ngưng vô hạn định cho đến khi có lệnh mới. Những người trong ngành hôm qua đã biểu tình tại Bruxelles để tố cáo « lệnh tử hình » đối với lãnh vực văn hóa.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.