mardi 21 décembre 2021

Tiểu Vũ - « Tách F0 ra khỏi cộng đồng » để tiêu thụ lượng kit khổng lồ ?

 

Thay vì phủ vaccin cho tất cả người dân ở thành phố Hồ Chí Minh từ khi dịch bắt đầu vào Việt Nam cuối năm 2019 đầu năm 2020, thì họ đã để dịch tràn lan rồi mới chỉ đạo "đi từng ngõ, gõ từng nhà".

"Test nhanh", "test toàn dân", "test cộng đồng', "test shipper", "test tài xế". Test tất tần tật, kèm theo quy định nghiêm ngặt ai bước ra đường là phải có giấy chứng nhận "âm tính". Mà muốn âm tính thì phải test.

Sài Gòn là thành phố đứng đầu cả nước về các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực y tế thì không thiếu các chuyên gia bác sĩ hàng đầu. Thế nhưng không hiểu sao trung ương cử đồng chí Adam (không có chuyên môn về y tế) vào làm tổng chỉ huy chống dịch.

Kèm theo anh Adam là đội ngũ hùng hậu của Bộ Y tế tham mưu tư vấn "phải tách F0 ra khỏi cộng đồng". Thành phố bắt F0 về một chỗ rồi "ngồi ngó chứ không biết làm gì" (nguyên văn lời ông Nguyễn Văn Nên - Bí thơ TP.HCM)...

Thế là một lượng kit khổng lồ đã được tiêu thụ. Có nhiều người trong một tháng mà test đến cả chục lần, test đến nỗi thấy cái que bông là lỗ mũi nó đau...

Kết quả là hàng chục ngàn nhân mạng đã ra đi. Quá đau, quá buồn.

Chừng đó dữ liệu thôi thì chúng ta cũng hình dung "trùm cuối" là ai rồi?

TIỂUVŨ 21.12.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.