vendredi 12 novembre 2021

Lưu Trọng Văn - Không phải là hố rác

 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra quyết định "cho hoàn tục và cho thôi tất cả chức vụ trong Giáo hội" đối với thượng tọa Thích Đồng Huệ - thế danh Nguyễn Ngọc Triệu.

Thượng tọa Thích Đồng Huệ được cho thôi các chức nào?

Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Hà Giang, Hội trưởng Hội Phật giáo Việt Nam tại Mozambique, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Angola. Trụ trì chùa Nôm, tỉnh Hưng Yên và chùa Quan Âm, tỉnh Hà Giang.

Thượng tọa Thích Đồng Huệ bị công an khởi tố vì tham gia chạy án trong vụ Nguyễn Minh Quân giám đốc Bệnh viện Thủ Đức gian lận, tham nhũng tiền của Dân.

Gã nhớ có lần chi bộ một cơ quan khai trừ đảng viên đạo đức tồi tệ ra quần chúng Nhân Dân. Quần chúng phản ứng: chúng tôi đâu phải là cái hố rác của đảng?

Thượng tọa Thích Đồng Huệ phạm pháp chạy án cho bọn lừa đảo tiền của Dân bị công an truy tố, GHPGVN sao lại cho mình cái quyền dễ dàng đẩy kẻ tiêu cực đó ra khỏi giáo hội được? Tục- Đời nơi Nhân Dân sống đâu phải là hố rác của giáo hội mà cho hoàn tục, mà cho trở lại đời dễ dàng như thế?

Đảng phải có trách nhiệm với đảng viên thoái hoá không nhả cho quần chúng gánh, ôm. Thì GHPGVN cũng phải có trách nhiệm với thượng tọa, thành viên ban lãnh đạo của mình chứ, không thể phủi tay đẩy ra Tục- Đời như thế?

Còn cách nào thì đó là việc của đảng, là việc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Xin nhắc lại, Nhân Dân và Đời của Dân không phải là cái hố rác.

LƯUTRỌNG VĂN 12.11.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.