jeudi 4 mars 2021

Mỹ : Texas mở lại thương mại, Biden kêu gọi không giải tỏa quá sớm


Đăng ngày 04.03.2021

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua 03/03/2021 đã kịch liệt chỉ trích việc một số bang dỡ bỏ các biện pháp chống Covid, sau khi Texas loan báo không còn buộc phải mang khẩu trang và cho mở lại 100% các cơ sở thương mại kể từ tuần tới.

Texas là bang đầu tiên giải tỏa, sau đó thống đốc Mississippi cũng theo chân. Quyết định của các bang này dựa trên hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng đang được tiến hành, đã khiến ông chủ mới của Nhà Trắng bực tức. Vẫn trung thành với chủ trương thận trọng trước dịch Covid ngay từ đầu, Joe Biden tuyên bố đây là một « sai lầm lớn ».

Bà Rochelle Walensky, giám đốc Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cũng nhấn mạnh đây không phải là lúc để dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế.

Những lời kêu gọi tiếp tục cố gắng trong một đất nước quen tự do, đã quá chán ngán sau một năm bị trói tay vì đại dịch, khó thể được lắng nghe trước một loạt những tin tức tốt lành. Trước hết là số trường hợp tử vong hàng ngày đã thấp hơn nhiều so với vài tuần trước. Tiếp theo, chiến dịch tiêm chủng đang vào cao điểm, với ba loại vaccin đã được cấp phép. Ngoài Pfizer/BioNTech và Moderna, từ vài ngày qua còn có thêm vaccin của Johnson & Johnson, mà những mũi tiêm đầu tiên được bắt đầu từ thứ Ba 02/03.

Trên 78 triệu liều vaccin đã được sử dụng tại Hoa Kỳ. Tại những nước đã nhận được những liều vaccin quý giá cũng đang có những tranh luận về việc dỡ bỏ dần các biện pháp chống Covid.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.