lundi 3 août 2015

Trung Quốc tịch thu trên 5.000 chai rượu pha Viagra

Đăng ngày 03-08-2015 Sửa đổi ngày 03-08-2015 12:10 

Chính quyền Trung Quốc đã tịch thu hàng ngàn chai rượu có pha trộn các chất trị chứng bất lực như Viagra. AFP hôm nay 03/08/2015 cho biết như trên.
Công an đang tiến hành điều tra hai nhà sản xuất rượu ở thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, đã cho thêm vào rượu các chất sildénaphil tadalafil, được biết với các tên thương mại là ViagraCialis.


Thông cáo của Cơ quan giám sát dược phẩm và thực phẩm địa phương nói rằng các nhà sản xuất này bán ra loại rượu kích dục dưới những cái tên gây kích thích như « Võ công tửu ». Hơn 5.300 chai rượu trắng (baijiu, tức bạch tửu) đã bị tịch thu cùng với hơn một tấn hóa chất.

Tại Trung Quốc, đông y thường đưa ra nhiều bài thuốc cường dương mà tính hiệu quả vẫn còn gây tranh cãi, đôi khi có cả các bộ phận của những loài vật có nguy cơ diệt chủng. Đất nước này cũng thường xuyên phải đối mặt với những xì-căng-đan thực phẩm bẩn, chủ yếu là sữa giả, rượu vang hay rượu mạnh giả mạo.

Châu ÁTrung Quốchàng giảXã hội
http://vi.rfi.fr/chau-a/20150803-trung-quoc-tich-thu-tren-5000-chai-ruou-pha-viagra 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.