samedi 3 octobre 2026

Lê Học Lãnh Vân - Trả lời những ý kiến về bài "Suy nghĩ về diễn văn của Đức Giáo Hoàng"


Bài viết nhận những ý kiến xin tóm tắt chung như sau:

Bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng đẹp về tư tưởng.

Nhưng trong thế giới hiện nay, thế giới của không ít người ham mê thống trị, thích dùng chiến tranh và/hay các biện pháp thiếu trung thực làm phương tiện, lời khuyên của Đức Giáo Hoàng e chỉ là đạo đức lý thuyết mà thiếu thực tế.

Tôi xin trình bày ý kiến của mình.

Trong bất kỳ hệ thống hoạt động nào cũng có các tầng quản trị khác nhau:

1) Tầng Chiến lược là tầng cao nhất

2) Tầng Chiến thuật là tầng trung gian

3) Tầng Triển khai là tầng thực hiện

Sự phân tầng rõ rệt đó là kinh nghiệm hàng trăm, hàng ngàn năm vì nhu cầu đạt mục tiêu của một tập thể (cơ quan, cộng đồng, quốc gia). Trong khi làm kế hoạch, tầng cao nhất là làm kế hoạch chiến lược (Strategic Planning). Đây là vạch ra Sứ mạng, Tầm nhìn, cùng xác định Giá trị Cốt lõi. Nhiệm vụ của hai tầng bên dưới là đi theo tầng Chiến lược cao nhất mà đề ra chiến thuật và kế hoạch hành động. Nếu không có tầng Chiến lược thì hoạt động của tập thể sẽ như "thuyền không lái, ngựa không cương".

Đối với Nhân loại, những cá nhân như Đức Giáo Hoàng nằm ở tầng cao nhất. Phát biểu của ngài kêu gọi hướng về Hạnh phúc, tránh Đau khổ, hướng về Bác ái, Bình đẳng, tránh Hung ác, Kỳ thị, hướng về Hòa bình, tránh Chiến tranh, hướng về Trung thực tránh Giả dối.

Ý muốn đó rất cao đẹp trong tinh thần phụng sự Nhân loại. Việc để ra chiến lược để đi tới ý muốn và ước muốn cao đẹp của bài phát biểu trên là trách nhiệm của hai tầng Chiến thuật và Triển khai bên dưới.

Chúng ta hoan nghênh ý muốn cao đẹp của bài phát biểu và thúc giục những người có trách nhiệm thực hiện ý muốn đó.

LÊ HỌC LÃNH VÂN 02.10.2026

Lê Học Lãnh Vân - Suy nghĩ về diễn văn của Đức giáo hoàng "Từ cội rễ châu Âu tới hòa bình và thống nhất"

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.