Khi ông đại tá Chu Lai, nhà văn, được báo chí chất vấn về chuyện ông kể tù binh Cộng Sản bị thiêu sống bởi quân Việt Nam Cộng Hòa, ông nói lơ láo "Tôi không có câu trả lời cho vấn đề này. Muốn tìm ra sự thật phải có một hội thảo công phu."
Nhà văn Phan Nhật Nam, đại úy nhảy dù của Việt Nam Cộng Hòa, khi nhận được câu hỏi về chuyện thiêu sống, ông trả lời dứt khoát "Ở đâu có sự kiện tra tấn, hành hạ, giết bỏ "thiêu sống tù binh", tôi sẵn sàng đối chứng."
Nhà văn Phan Nhật Nam chấp nhận đối chứng, với tư cách là nhân viên Ban liên hợp Quân sự Trung ương / tiểu ban tù binh, và là người trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, trao trả tù binh tại Thạch Hãn (Quảng Trị); Lộc Ninh (Bình Long) trong hai tháng 2, 3/ 1973.
Ngoài ra, toàn bộ cứ liệu liên quan về số phận các tù binh Bắc Việt đã được in ấn và phát hành trong quyển sách mang tên Tù binh & Hòa bình, Nhà xuất bản Hiện Đại, xuất bản năm 1974. Sách cũng được dùng cho các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu trên thế giới tham khảo về quân sự và kiểm soát hoạt động cuộc chiến Việt Nam.
Sau khi sự kiện "thiêu sống" trên màn ảnh và sách bị lột trần, giới tổ chức gầy dựng niềm tin còn cho phép đá thêm giờ phụ, tung ra câu chuyện giải cứu được 2 bộ đội "suýt bị thiêu sống", để tăng thêm đôi phần hiện thực diễm lệ của vở tuồng.
Không chỉ Chu Lai, mà nhà văn Phan Nhật Nam còn chỉ rõ một số tên của những nhà văn thời trước - nay vẫn viết láo, mà ông đưa ra những số liệu, chứng cứ cụ thể, trong một bài trả lời phỏng vấn dài (sẽ xin phép đăng sắp tới đây).
TUẤN KHANH 05.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.