jeudi 23 octobre 2025

Ngọc Vinh – Nên sòng phẳng với ký ức quốc gia

 

Theo nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc, bảo vệ chủ quyền quốc gia không phải là quan điểm cá nhân mà phải bằng (sử dụng) bằng chứng pháp lý, lịch sử.

Bạn ấy đặt câu hỏi :"Bộ hồ sơ tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa gởi tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc có cắt bỏ quá trình thụ đắc lãnh thổ của Việt Nam dưới thời nhà Nguyễn và Triều Nguyễn hay không ?"

Tôi xin diễn giải thêm bằng ý của mình :

Nếu quá trình thụ đắc lãnh thổ của Việt Nam dưới triều Nguyễn không bị cắt bỏ trong hồ sơ ấy thì (đương nhiên) phải khôi phục công trạng thụ đắc giang san của triều đại này, kèm theo những công thần của nó. Không thể phủ nhận sạch trơn những gì triều đại ấy đã làm !

Muốn vậy, đảng và nhà nước ta hãy để các sử gia làm đúng việc của họ : Viết lại lịch sử triều Nguyễn với những bằng chứng lịch sử khách quan, đánh giá đúng mức công lao và khuyết nhược của từng vị vua - từ Gia Long đến Bảo Đại - rồi đưa vào sách giáo khoa.

Muốn vậy, các sử gia phải dẹp bỏ tinh thần bảo thủ giai cấp hẹp hòi, tôn trọng sự thật.

Tôi nghĩ rằng : Nếu chúng ta không rõ ràng sòng phẳng với ký ức của quốc gia, làm sao sòng phẳng rõ ràng với những thứ khác ?

Nếu bây giờ chế độ ta không làm thì các thế hệ sau cũng sẽ làm việc đó. Lúc ấy, kẻ bán nước bán đất có giấu diếm giỏi thế nào đi nữa cũng bị lịch sử lôi ra luận tội, còn những ai có công lao thật sự với đất nước sẽ được lịch sử tôn vinh.

NGỌC VINH 19.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.