lundi 20 octobre 2025

Bông Lau – Quyền biểu tình

 

Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson, thượng nghị sĩ Ted Cruz, và vài người nữa không nhớ tên, mấy hôm trước phát biểu rằng những người biểu tình “Không có vua” (No Kings) là những người “ghét nước Mỹ”.

Nói vậy là chụp mũ vì họ chỉ ghét ngài Tổng Thống Trump chớ không ghét nước Mỹ. Giống Cộng Sản, cũng quan niệm yêu bác đảng mới yêu tổ quốc. Tuyên bố kiểu cực đoan đó lại gây thêm chia rẽ và kích động các tín đồ cuồng tín tấn công những người khác chính kiến.

Nếu ai quên hay không biết Hiến Pháp Hoa Kỳ thì xin phép được nhắc lại :

“Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ một số quyền cơ bản, bao gồm tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và quyền kiến nghị lên chính phủ. Tu chính án này được thông qua vào năm 1791 như một phần của Tuyên ngôn Nhân quyền và ngăn cấm Quốc hội ban hành luật thiết lập một tôn giáo riêng cho quốc gia, cấm hạn chế quyền tự do ngôn luận hoặc tự do báo chí, quyền tự do thực hành tôn giáo, quyền tụ họp ôn hòa, hoặc công dân kiến nghị lên chính phủ.”

Đọc các lời bình luận trên Facebook nhứt là từ Việt Nam vốn không có bao nhiêu người hiểu luật pháp và Hiến Pháp Hoa Kỳ, không có khả năng truy cập các nguồn tin đa chiều có uy tín bằng Anh ngữ, nên phát ngôn hồ đồ thô lỗ. Có người nói phải bắt giam hết tụi biểu tình. Đám biểu tình là tội phạm, là nhập cư bất hợp pháp, là thất nghiệp, là ăn tiền của cánh tả bla bla bla.

Có người dẫn chứng các tỉ phú cánh tả tung tiền mua chuộc người biểu tình. Nếu kết tội mua chuộc người biểu tình thì phải trưng bày các biên nhận giá cả hay tiền mặt bao nhiêu đô la thù lao để đi biểu tình. Nếu chưa có chứng cớ thì khoan chụp mũ nhé.

Còn tiền của “cánh tả” đổ vào phong trào “No Kings” đang dấy lên là chuyện bình thường, nếu không nói là chuyên nghiệp trong các cuộc vận động chính trị ở Mỹ. Các đảng phái, các chính khách Cộng Hòa hay Dân Chủ khi đi vận động tranh cử đều cần rất nhiều tiền từ mạnh thường quân đơn lẻ, từ các nhà tài phiệt khủng, để quảng cáo trên ti vi trên báo chí, để chi phí các dịch vụ hậu cần v.v…Họ thuê nhiều nhân viên làm việc toàn thời có lương hay tình nguyện không lương để tổ chức rất bài bản. Các cuộc biểu tình chống phá thai cũng rất quy mô vì có tiền mới có phương tiện tổ chức. Chớ đâu phải chỉ đơn giản một vài cú phôn hay email là hàng trăm ngàn người xuất hiện đâu.

Mình có một người bạn thân ở sở dẫn bà con từ xa về đi biểu tình “No Kings” ở DC và biết một vài người ở xóm đi biểu tình ở địa phương. Họ là người Mỹ da trắng có học, có cuộc sống trung lưu thoải mái và rất yêu nước Mỹ. Có người là cựu quân nhân đã từng cống hiến tuổi trẻ cho nước Mỹ. Họ kể cuộc biểu tình như hội chợ vui vẻ, có hóa trang đủ kiểu rồi ra về, không có xô xát. Cho nên không thể tin được là những người Mỹ này được trả vài trăm đô la quèn để đi biểu tình chống ông Trump. Cũng như có tín đồ hung hăn nói mình lãnh trợ cấp của Biden để viết bài chống Trump.

Coi ti vi thấy biểu tình khắp nơi, và có lẽ chưa bao giờ đông như vậy trong mấy chục năm qua. Nhưng chú ý một điều là thấy rất ít người thiểu số da màu tham dự. Phần đông là da trắng trung niên. Có lẽ người da màu nhứt là người Latino sợ xuất hiện thì sẽ bị ICE hốt chăng ?

Thấy lưu truyền trên mạn xã hội hai đoạn phim video ngắn. Một phim miêu tả “nhà vua Trump” lái máy bay phản lực chiến đấu thả chất thải xuống đầu người biểu tình. Một phim khác thì “nhà vua” đang đứng đưa tay ban phép cho một số chức sắc đang quỳ gối.

Không biết ai chế ra hai phim này. Mình thấy cả hai phim lố bịch và vô văn hóa. Chỉ thích hợp cho các phần tử bị mê hoặc bởi sự nhạo báng thô thiển. Có người lại bình loạn lung tung về ý nghĩa sâu xa của hai phim. Chẳng có sâu xa gì cả, vì nó rất nông cạn ở trình độ nhi đồng.

Hai phim này sẽ làm các tín đồ khoái chí nhưng sẽ làm những người chống đối thêm chán ngán, và họ sẽ thấy lý do chống đối đúng hơn bao giờ.

Lúc này là lúc cần có một lãnh đạo biết lắng nghe tiếng nói của người dân, biết xây dựng lại tình đoàn kết của người Mỹ hơn là chia rẽ. Đừng có coi thường sự phẫn nộ của hàng triệu công dân, vì nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới 2026. Và cuộc bầu cử Tổng thống 2028 nữa.

Bài này viết về quyền biểu tình bày tỏ chính kiến mà Hiến Pháp cho phép. Ai muốn tìm hiểu lý do cuộc xuống đường "No Kings" thì tự gGoogle tìm hiểu lấy. Không cần phải cãi nhau chỉ vì người thì thấy hình vuông còn người khác thì thấy hình tròn. Rồi ục nhau vì nhận thức khác biệt.

BÔNG LAU 20.10.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.