Từ một quyết định khó hiểu và thiếu rõ ràng từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới, ngay lập tức đám đông lôi vận động viên ra bình phẩm, bỉ bôi giới tính; thậm chí vài kẻ cực đoan còn nâng cao quan điểm gian này lận nọ.
Chưa cần quan tâm những người này có tư tưởng màu cờ sắc áo hay không, mà sự tôn trọng tối thiểu đối với người khác cũng không có.
Bích Tuyền không đi thi hoa hậu để các bạn đề cập nhan sắc hay vẻ nữ tính. Bạn ấy thi đấu thể thao thì lấy tiêu chí và tinh thần thể thao ra làm thước đo. Bạn ấy thi đấu cũng là sự cống hiến đấy, đáng tự hào và lương thiện hơn vạn lần ngồi bỉ bôi và bép xép.
Rồi cả đội tuyển phải thi đấu kiên cường khi phải chịu những án phạt thiếu rõ ràng và khó hiểu, đó là điều đáng động viên và yêu thương, chứ không phải nhận thêm sự tổn thương!
Tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt, chưa nói văn minh hay không, mà nhớ nhé: trong đám con bạn cháu bạn, bạn có chắc là không có người giống người bạn bỉ bôi bình phẩm?
Sự tổn thương đến từ những kẻ ngu dốt, ác hồn nhiên bởi sự bỡn cợt nhây nhớt, tiếc là xảy ra khá nhiều trong xã hội!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 20.08.2025
Một số bình luận:
Nguyen Viet Thang : Tuyền sinh ra là con gái và hồ sơ nhân thân cũng chuẩn là con gái, trong giai đoạn từ bé đến trưởng thành cơ thể Tuyền sản sinh nhiều hormone nam lấn át hormone nữ. Theo tiêu chuẩn hồ sơ thì Tuyền được đánh giải nữ, nay khoa học phát triển và thể thao thế giới áp dụng một số điều luật để fair hơn khi thi đấu, họ có thể đưa ra tiêu chuẩn và kiểm tra hormone cho nữ vận động viên. Vậy khi kiểm tra Đặng Thị Hồng và Bích Tuyền có thể không đạt chuẩn và không đủ tiêu chuẩn thi đấu của liên đoàn bóng chuyền thế giới. Còn Hồng và Tuyền sinh ra là nữ và hiện nay vẫn là nữ là hoàn toàn chính xác.
Việc liên đoàn bóng chuyền thế giới không công bố công khai kết quả xét nghiệm là để bảo đảm giữ quyền thông tin cá nhân của mỗi vận động viên.
Nguyễn Hữu Sang : Nói thẳng thì mấy thằng FIVB chơi méo đẹp, từ vụ Đặng Thị Hồng mà hãy coi đó là một bài học. Tại sao ngay lúc đầu Việt Nam mình gửi hồ sơ thi đấu qua, không test ngay lúc đầu, đến khi lọt top 16 đội mạnh nhất U21 thế giới thì bị cấm thi đấu và hủy hoàn toàn 3 trận thắng của Việt Nam; khiến chúng ta phải tranh hạng 19-20. Rồi thằng Indo được nhảy vào top 16, trong khi Indo đánh đấm như shit. Rồi giờ đi qua Thái, thằng Thái nó cũng đểu lắm, nó lại dở trò chiêu bài như thằng Indo thì có mà bốc shit. Mấy thằng fan bóng chuyền Việt Nam cũng nên lắp não vào mà bình luận, xem Đặng Thị Hồng là một bài học nha. Về việc Tuyền xin out tuyển đợt này hoàn toàn hợp lý. Ai nói gì kệ mịa tụi nó
Tnth Tnth : Có thể anh chưa nhìn về góc độ công bằng, rõ ràng trong thể thao nên anh tưởng rằng vấn đề chỉ đơn giản ở ngoại hình. Chúng ta từng chê đội tuyển bóng đá nam Indo toàn sao ngoại nhập tịch, lách luật để gia tăng sức mạnh của đội bóng. Thì hiện tượng các vận động viên bóng chuyền nữ sao lại quá giống nam giới cũng cần được làm rõ. Trong thể thao nghiêm cấm dopping hoặc dùng hormon quá nhiều dẫn đến chuyển biến đặc tính nữ sang nam. Vận động viên vốn dĩ là nữ, nhưng sau một thời gian sinh hormon nam đã gần như không khác gì nam giới : ngoại hình, thể lực. Nếu cũng đuợc thi đấu như vận động viên nữ thì liệu còn công bằng nữa không? Vì vậy, sự việc này cần được ngăn chặn để tránh các đội lách luật căn cứ giới tính gốc rồi lạm dụng hormon để chuyển đổi. Bích Tuyền tạm thời ngưng thi đấu là phù hợp cho em ấy và đội tuyển để tránh kiện cáo sau này nữa.
Nguyen Minh Nguyet : Tôi chưa tìm hiểu kỹ vấn đề này. Nhưng theo một số nguồn thông tin thì một số người nữ vẫn có trong người tỉ lệ hocmôn nam (và ngược lại) do rối loạn về giới tính (nhưng vẫn có đầy đủ cơ quan sinh dục như nữ (hoặc nam) nên khi sinh ra gia đình căn cứ vào đó để biết bé trai hay bé gái. Trên thế giới cũng từng có VĐV nữ bị cấm thi đấu vì nồng độ hoc môn nam trong cơ thể cao, nhưng cơ quan thể dục thể thao của nước đó kiện ngược lại và vận động viên của họ vẫn tham gia thi đấu. Cô này còn dành huy chương vàng Olympic (bạn tra Google sẽ rõ, tôi đọc lâu quá quên tên rồi) Sau này nghe nói có quy định những trường hợp nữ có hàm lượng hoc môn nam cao phải chấp nhận điều trị để giảm chỉ số xuống mới được thi đấu cùng đội nữ.
Cháu Hồng và cháu Bích Tuyền đều sinh ra ở vùng sâu vùng xa, là những cô gái con nhà nghèo chọn bóng chuyền để lo cuộc sống. Tôi tin rằng họ chả dại gì mà tiếp thêm hoc môn nam vào người để tự phá đi cơ hội của họ.
Người đời độc miệng, đáng ra phải thương hoàn cảnh những cô gái (chàng trai) như vậy lại nhẫn tâm tung tin đồn nhảm làm thương tổn người ta. Tôi cảm thấy như vậy thật đáng khinh!

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.