Hổm rày, mạng xã hội vui mừng khi vợ chồng Trần Việt Nga (cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - ATTP) "đoàn tụ" với Lê Hoàng (cục phó Cục Phòng bệnh) ở trong tù, do cùng nhận hối lộ của các đơn vị sản xuất thực phẩm chức năng (TPCN) giả!
Để có cái nhìn khái quát về sự tham lam vô độ của lãnh đạo Bộ Y tế, tôi xin lược ghi:
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ của Việt Á: 2,25 triệu USD (106 tỉ đồng), cục trưởng Cục ATTP Nguyễn Thanh Phong hai lần bị truy tố tội nhận hối lộ trong vụ án 100 tấn thực phẩm chức năng (TPCN) giả của MegaPhaco và MediUSA (chưa xác định tiền hối lộ).
Rêng vụ án Cục ATTP cấp "khống" hơn 10.000 giấy tiếp nhận đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm, Nguyễn Thanh Phong nhận: 60 tỉ/75 tỉ đồng; say sưa nhận từ 2015 đến 2024, sau mỗi lần cấp dưới đi "hậu kiểm" về.
Tháng 9/2024, Nguyễn Thanh Phong hạ cánh an toàn, Trần Việt Nga lên thay tiếp "quy trình nhận hối lộ" công khai, sòng phẳng, mẹ nó sợ gì. Khi Lê Hoàng bị bắt cùng Nguyễn Thanh Phong ngày 14/07/2025, thì Trần Việt Nga biết chắc mình sẽ đoàn viên với chồng, nhưng Bộ Y chưa vội cách chức!
Sau 10 năm Cục ATTP liên tục nhận hối lộ, Bộ Công an đã bắt 2 cục trưởng và 1 Cục phó (Nguyễn Hùng Long) cùng 25 chuyên viên từ trưởng phòng, giám đốc trung tâm đào tạo, kiểm nghiệm trở xuống. Cho thấy Thanh tra Bộ Y tế và hai Bộ trưởng: Nguyễn Thị Kim Tiến và Nguyễn Thanh Long "giả mù" để Cục ATTP "đóng đấu chất lượng" lên TPCN giả, nhằm phòng bệnh sống lâu cho toàn dân!
Trong vòng 4 năm qua, 11 lãnh đạo Bộ Y tế bị kết án và khởi tố gồm: Bộ trường Nguyễn Thanh Long, hai Thứ trưởng liền kề (từ cục trưởng Quản lý Dược lên): Cao Minh Quang & Trương Quốc Cường, hai Cục trưởng (Nguyễn Thanh Phong + Trần Việt Nga), ba Vụ trưởng (2 vụ trưởng Kế hoạch định tài chính: Nguyễn Nam Liên+Dương Huy Liệu & vụ trưởng Trang thiết bị Y tế Nguyễn Minh Tuấn), ba Cục phó (cục phó Quản lý Dược Nguyễn Việt Hùng, cục phó ATTP Nguyễn Hùng Long, cục phó PB Lê Hoàng).
Có 11 lãnh đạo từ Cục phó đến Bộ trưởng đã chứng nhận thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, TPCN giả, thiết bị y tế dỏm...tức là chủ phòng và trị bệnh sống lâu cho toàn dân.
Khi lãnh đạo Bộ Y có một chân ngoài (Bộ) và một chân trong (Tù), thì nhân dân có một giường ngoài (bệnh viện) và một giường trong (nhà xác). Bộ trưởng (không chuyên môn) Đào Hồng Lan hãy cẩn thận khi "trao gươm nhằm tướng cướp"!
MAI BÁ KIẾM 31.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.