mercredi 1 juin 2022

Thêm ba nước tham gia điều tra tội ác chiến tranh tại Ukraina


Đăng ngày:

Từ La Haye, thông tín viên Stéphanie Maupas cho biết thêm chi tiết :

Cuộc họp trước hết là để chứng tỏ các công tố viên châu Âu cùng đoàn kết trong việc đưa ra tòa những tội ác chiến tranh ở Ukraina - như chưởng lý Ukraina, bà Iryna Venediktova khẳng định.

Bà nói : "Tôi cảm thấy, tôi tin tưởng và hy vọng rằng cùng với các đồng nghiệp trên thế giới, chúng ta có thể nói đến công lý. Chúng ta đều hiểu rằng pháp luật cần phải bảo vệ tất cả mọi người, bảo vệ trước một cuộc chiến tranh và những nhà độc tài. Thế nên tôi hết sức vui mừng là chúng ta có thể lập ra một cơ chế và mô hình như vậy".

Eurojust hy vọng lập được phần nào trật tự đối với các sáng kiến tư pháp được loan báo kể từ đầu cuộc chiến tranh ở Ukraina. Được hỏi về khả năng có những cạnh tranh trong điều tra, chưởng lý Tòa án Hình sự Quốc tế, ông Karim Khan cho rằng sự hợp tác này đã tạo nên sức mạnh.

Ông tuyên bố : "Tôi tin rằng những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa là lời kêu gọi hành động, trong mỗi tình huống, để xây dựng quan hệ đối tác sâu sắc hơn. Chúng ta không nên coi các cơ quan quyền lực quốc gia như mối đe dọa. Cơ quan tư pháp  của từng nước dù dựa trên tư cách thành viên nhóm điều tra chung JIT hay thẩm quyền tư pháp phổ quát, đều đáng được hoan nghênh khi tham gia".

Một điều khoản sửa đổi đang được xem xét nhằm giúp Eurojust tập hợp các tài liệu, trong đó có những hình ảnh và video thường nằm trong số các dữ liệu được bảo vệ.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.