jeudi 9 juin 2022

Tin vắn 09.06.2022

 

(AFP) - Mỗi ngày 100 quân nhân Ukraina tử thương và 500 bị thương

Theo bộ trưởng quốc phòng Ukraina Oleksiï Reznikov « có khoảng 100 quân nhân Ukraina hy sinh và 500 người lính khác bị thương mỗi ngày » do vũ khí của quân Nga. Bộ trưởng Reznikov đưa ra con số trên vào hôm nay 09/06/2022, trong lúc chiến sự vẫn dữ dội tại vùng Donbass, nhất là tại Severodonetsk và Lyssytchansk.

Hôm 01/06, tổng thống Ukraina từng cho biết mỗi ngày quân đội Ukraina mất 60-100 quân nhân.


(AFP) -
Mỹ muốn bảo đảm đại pháo Himars được sử dụng đúng cách

Hoa Kỳ vốn đã gởi bốn hệ thống pháo tân tiến Himars cho Ukraina, hôm qua 08/06/2022 cho biết muốn được bảo đảm rằng các quân nhân Ukraina nắm vững được cách sử dụng, trước khi gởi thêm những khẩu đại pháo mới.

Theo tổng tham mưu trưởng Mỹ, tướng Mark Milley, Himars là một hệ thống rất tinh vi, cần phải huấn luyện không chỉ người sử dụng mà cả những người lính phụ trách bảo trì, cả sĩ quan lẫn hạ sĩ quan.


(AFP) -
WHO lo ngại virus đậu mùa khỉ lan đến những nước chưa bị ảnh hưởng

Trong cuộc họp báo ngày 08/06/2022, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết thực sự có nguy cơ virus đậu mùa khỉ lan sang những nước khác, «nhưng kịch bản này có thể tránh được ».

Hiện nay đã xuất hiện trên 1.000 ca đậu mùa khỉ tại 29 nước mà bệnh này vốn hiếm hoi, nhưng không có trường hợp tử vong nào so với các nước đang bị dịch. Đại đa số các trường hợp lây nhiễm là từ quan hệ đồng giới nam. WHO không khuyến cáo chích ngừa hàng loạt, cho biết vaccin đậu mùa thông thường cũng có hiệu quả với virus đậu mùa khỉ, nhưng không biết trên thế giới còn được bao nhiêu liều. Bệnh đậu mùa đã được tuyên bố diệt trừ vào năm 1980.


(Le Figaro) -
Nghị viện Châu Âu đồng ý cho ngưng sản xuất xe hơi chạy điện và xăng từ năm 2035

Chiều hôm qua 08/06/2022 Nghị viện Châu Âu đã thông qua đề nghị của Ủy ban Châu Âu, ngưng sản xuất xe hơi dùng động cơ nhiệt từ năm 2035, để có thể đạt mục tiêu zero khí thải đối với xe hơi và xe tải mới vào năm 2050.

Đây là một quyết định quan trọng vì lãnh vực này chiếm 1/5 số khí thải của châu Âu. Tuy nhiên chỉ mới là giai đoạn đầu, vì còn phải đạt được thỏa thuận giữa 27 nước thành viên với Ủy ban Châu Âu và Nghị viện Châu Âu từ nay đến cuối năm. Nhóm nghị sĩ cánh hữu PPE tố cáo biện pháp mị dân, cho rằng những áp lực kinh tế từ cuộc chiến tranh ở Ukraina khiến kỹ nghệ cần có thời gian thích ứng.


(France 24) -
Một làng ở Pháp ra quy định bảo vệ sóng biển

Lần đầu tiên tại Pháp, làng Saint-Pierre-Quiberon thuộc vùng Bretagne đã ra quyết định cấm mọi việc xây dựng tại khu vực rộng 30 hecta dọc theo bờ biển để bảo tồn những đợt sóng, được coi là nguồn đa dạng sinh học. Đắp đê hoặc hút cát có thể làm biến đổi hình dạng những đợt sóng, cũng bị cấm.

Ngoài lợi ích văn hóa, kinh tế, sóng biển còn giúp mang oxy đến cho môi trường hải dương, đảo trộn cát, đẩy sò ốc lên trên mặt để làm thức ăn cho cá...Cho đến nay, trên thế giới chỉ mới có Pêru luật hóa việc bảo vệ sóng biển năm 2013.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220609-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.