mercredi 6 avril 2022

Thái Hạo - Bộ Giáo dục không thể tiếp tục im lặng

Báo Tiền Phong lại vừa đưa tin, một học sinh lớp 9, ở ngay Thanh Hóa này…

Với khoảng 90% kiến thức học chỉ để thi và suốt cả cuộc đời không một lần dùng đến, để giải quyết tình thế trước mắt, bộ Giáo dục hãy ra quyết định cắt bỏ ít nhất 50% ra khỏi chương trình. Rồi tính tiếp.

Tuyệt đối cấm công bố điểm của học trò, cấm phân loại học sinh, cấm mọi sự bêu tên trước lớp và trước cờ.

Hủy bỏ các kỳ thi vô ích, từ thi thử đến thi học sinh giỏi. Thay điểm kiểm tra hiện tại bằng các mức A, B, C hoặc Đạt, Không đạt.

Bỏ ngay các hình thức thi đua phản giáo dục, cấm mọi hình thức trừng phạt bằng chỉ trích, bằng đe dọa, bằng “mời phụ huynh”. Ngừng ngay việc một học sinh vi phạm thì bắt cả lớp chịu trách nhiệm.

Ngừng ngay việc học hai buổi/ngày.

Không giao bài tập về nhà, nếu có đó phải là những bài tập thực tế được thực hiện bằng trải nghiệm/thực nghiệm, và nộp bài bằng cách báo cáo sau một thời gian đủ dài tính bằng đơn vị tháng/bài.

Song song với cắt bỏ chương trình lý thuyết, cần tăng cường các hoạt động thể dục thể thao, tổ chức tập luyện, vui chơi, thi đấu để rèn luyện sức khỏe, tăng tính gắn kết. Xua đi căn bệnh trầm cảm tập thể nguy hiểm đang bùng lên trong mọi trường học trên khắp đất nước.

Bộ Giáo dục phải hành động, không thể tiếp tục giữ im lặng nữa.

THÁI HẠO 06.04.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.