jeudi 10 mars 2022

Dương Quốc Chính - Dầu mỏ


Giá dầu hôm nay đã quay đầu, chỉ cần có thông tin là sẽ tăng sản lượng khai thác để bù vào thiếu hụt từ Nga. Điều đó cho thấy mạng sống của nước Nga quá mong manh, chỉ qua một vài lượt đàm phán của OPEC và Mỹ.

Anh em nhớ lại là Liên Xô cũng từng là cường quốc dầu mỏ mà vẫn tèo. Tây Âu vẫn từng sống khỏe qua chiến tranh lạnh mà không cần dầu từ Liên Xô (vì hai bên không quan hệ với nhau). Sự phụ thuộc dầu mỏ của EU mới từ giai đoạn Nga và phương Tây hội nhập mà thôi.

Hiện tại EU có thể chưa sẵn sàng cắt ngay nguồn dầu từ Nga được. Nhưng rõ ràng họ đã từng sống khỏe từ trước những năm 80, nên bây giờ họ cũng có thể sống như vậy được. Và EU cũng đang có kế hoạch giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

Mình thấy mấy hôm rồi anh em bò Nga chỉ loanh quanh hí hửng chuyện bọn Tây phụ thuộc dầu mỏ vào Nga. Một cường quốc mà chỉ sống được bằng việc bán dầu thì có gì đáng để làm bò cho nó? Putin có mỗi việc hút dầu lên bán rồi bắt nạt các nước lân bang, mà cũng thành thần tượng của đàn bò sao?

Cứ nhìn vòng quanh thế giới. Các nước xuất khẩu dầu mỏ nhiều nhất phần lớn là độc tài, quân chủ chuyên chế. Điển hình là Iraq, Iran, UAE, Saudi Arabia...Trước mình đã viết status lý giải chuyện đó.

Đất nước càng phụ thuộc vào tài nguyên thì người dân càng mất dân chủ, không hay ho gì cả. Mỹ cũng nhiều dầu nhưng tỉ trọng dầu mỏ trong GDP là thấp nên vẫn dân chủ được.

Phương Tây bây giờ chỉ cần quan hệ tốt với OPEC là sẽ kiềm chế được cơn cuồng dại của Putin thôi.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 10.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.