Nhân có hàng chục còm của anh em lông hồng chất vấn về việc các nước phương Tây phong tỏa, đóng băng tài sản của Nga và những công dân Nga có liên quan tới cuộc xâm lược vào Ukraina. Rồi đánh đồng chuyện đó giống như việc Putin "quốc hữu hóa" tài sản của các cty phương Tây tại Nga.
Mình mới thây rõ sự tuyên truyền bấy lâu nay nhồi vào não anh em kinh khủng phết. Thôi thì để mình giải thích một lần cho tường tận:
1. Đóng băng tài sản (Việc chính quyền phương Tây làm với các công ty Nga và cá nhân những người có liên quan tới nhà nước của Putin, góp phần trực tiếp hoặc gián tiếp cho chiến tranh xâm lược Ukraina).
- Bản chất: Ngăn chặn việc chuyển nhượng, mua bán, di chuyển hoặc thay đổi hiện trạng tài sản.
- Mục đích: Giữ nguyên hiện trạng để phục vụ công tác điều tra hoặc lệnh trừng phạt.
- Quyền sở hữu: Chủ sở hữu chưa bị tước quyền sở hữu tài sản.
Nói tóm lại là tài sản bị đóng băng, nhưng không mất, sau khi chiến tranh kết thúc sẽ trả lại. Không sử dụng được lúc này nhưng KHÔNG MẤT.
2. Tịch thu tài sản (Việc chính quyền Nga làm với các cty TƯ NHÂN phương Tây - dù không hề liên quan tới chính quyền phương Tây )
- Bản chất: Tước bỏ hoàn toàn quyền sở hữu tài sản của cá nhân hay tổ chức.
- Mục đích: Chuyển giao tài sản đó thuộc về Nhà nước.
- Quyền sở hữu: Chủ sở hữu mất hẳn tài sản, thường theo bản án hoặc quyết định của tòa án.
Nói tóm lại là MẤT TRẮNG từ hôm nay, thông qua nhà nước Nga rồi cũng lại rơi vào tay một tài phiệt Nga nào đó, coi như là cướp. Không sử dụng được lúc này và vĩnh viễn mất luôn.
Một số anh em fan Chelsea vào đem vụ việc của tỉ phú gốc Nga Roman Abrahamovich ra nói, cho rằng ông ta bị "tịch thu" Câu lạc bộ Chelsea. Xin thưa, sự thật ở dưới đây:
- Khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022, chính phủ Anh đã đóng băng tài sản và áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt đối với Roman Abrahamovich. Đó là do sự liên quan của ông này trực tiếp tới chiến tranh, thông qua việc cung cấp thép cho quân đội Nga từ tập đoàn Evraz mà ông ta là cổ đông lớn. Điều này khiến ông ta không thể tiếp tục điều hành đội bóng.
- Để cứu câu lạc bộ khỏi nguy cơ sụp đổ do thiếu người điều hành, thiếu nguồn tiền đầu tư, Abramovich buộc phải bán lại Chelsea. Tháng 5/2022, đội bóng chính thức được nhượng lại cho liên minh của tỉ phú Mỹ Todd Boehly cùng quỹ đầu tư Clearlake Capital (BlueCo) với mức giá 2,5 tỉ bảng Anh cộng thêm 2 tỉ bảng nữa đầu tư trực tiếp vào Câu lạc bộ.
- Toàn bộ số tiền 2,35 tỉ bảng Roman Abrahamowich thu được từ thương vụ này đã bị phong tỏa trong một tài khoản ngân hàng tại Anh. Ý định ban đầu của Roman Abrahamovich là dùng số tiền này để quyên góp cho các nạn nhân của cuộc xung đột, nhưng do các thủ tục pháp lý và tranh chấp, đến nay điều đó khó có thể thực hiện được.
Do đó, nếu chiến tranh kết thúc trong thời gian tới, tỉ phú Roman Abrahamovich VẪN SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC vào tài sản cá nhân ít nhất 2,35 tỉ bảng Anh.
- Tỉ phú Roman Abrahamovich đã đầu tư vào Chelsea tổng cộng từ 1,5 tới 2 tỉ bảng Anh, và trong tương lai sẽ thu về được ít nhất 2,35 tỉ bảng Anh. Do đó, đây là một cuộc đầu tư có lời đối với ông ta, nếu chỉ nói về tiền bạc.
Thế nên thưa các anh em fan của Chelsea, việc tuyên bố rằng tỉ phú Nga Roman Abrahamovich bị "tịch thu" Câu lạc bộ Chelsea là hoàn toàn không có cơ sở.
Cố gắng học, anh em nhé, tương lai khi đó sẽ khá hơn.
PHAN CHÂU THÀNH 26.09.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.