lundi 7 septembre 2026

Lê Diễn Đức -Tuyên bố "đòi tiền" của ông Trump: Sự thật hay đòn mị dân trơ trẽn?

Ngày 03/09/2026, hãng Reuters xác nhận ông Donald Trump vừa tuyên bố rằng "hàng trăm tỉ đô-la" đã được trao cho Ukraine và NATO hoàn toàn "free of charge" (cho không). Ông khẳng định nước Mỹ sẽ yêu cầu châu Âu phải hoàn trả số tiền này.

Dưới góc nhìn pháp lý và cơ chế ngân sách Mỹ, lập luận này hoàn toàn không có cơ sở thực tế, nếu không muốn nói là một sự bóp méo thô thiển.

1. Bản chất của "Hàng trăm tỉ USD" thực sự đi đâu?

Theo các báo cáo chính thức của cơ quan giám sát chính phủ Mỹ, tính đến đầu năm 2026, Quốc hội Mỹ đã phân bổ khoảng 174 đến 195 tỉ USD liên quan đến cuộc chiến Ukraine. Tuy nhiên, số tiền này không phải là "tiền mặt đưa trực tiếp cho chính phủ Ukraine" như nhiều người lầm tưởng.

Hơn một phần ba số tiền ở lại nước Mỹ: Tính đến cuối năm 2024, khoảng 45,8 tỉ USD được chuyển thẳng cho các công ty quốc phòng Mỹ để sản xuất vũ khí mới, nhằm tái bổ sung vào kho dự trữ của Bộ Quốc phòng Mỹ sau khi chuyển giao vũ khí cũ cho Ukraine.

Chi phí nội bộ của Mỹ và NATO: Phần lớn ngân sách còn lại được dùng để tăng cường quân đội Mỹ tại châu Âu, hỗ trợ hậu cần, tình báo, huấn luyện và viện trợ nhân đạo.

Đóng góp của châu Âu bị bỏ qua: Tuyên bố của ông Trump tạo cảm giác Mỹ đang "gánh hết". Nhưng thực tế tổng viện trợ (kinh tế, nhân đạo và quân sự) của các quốc gia châu Âu dành cho Ukraine hiện đã vượt qua Mỹ ở nhiều thước đo.

2. Cơ chế ngân sách Mỹ không vận hành như vậy!

Cần nhớ rằng, Tổng thống Mỹ không tự quyết định ngân sách hàng trăm tỉ USD. Quốc hội mới là cơ quan duy nhất có quyền phê duyệt và phân bổ tiền thông qua các đạo luật bổ sung. Tổng thống chỉ thực hiện những chương trình mà luật pháp cho phép.

Hoàn toàn không tồn tại một "hóa đơn" hay hợp đồng thương mại nào kiểu Mỹ bán chịu vũ khí để bây giờ ông Trump đòi nợ. Vậy ông định đòi theo hợp đồng nào?

3. Bản chất thực sự phía sau lời tuyên bố ngớ ngẩn này là gì?

Một người làm tới chức vụ Tổng thống Mỹ chắc chắn không thể "gà mờ" đến mức không biết quy trình lập pháp và cơ chế ngân sách của quốc gia mình. Vậy tại sao ông Trump vẫn cố tình phát biểu như vậy?

Mục đích không gì khác ngoài việc kích động và thao túng những cử tri nhẹ dạ, thiếu kiến thức về hệ thống chính trị.

Bằng cách biến một bài toán địa chính trị và ngân sách quốc phòng cực kỳ phức tạp thành một câu chuyện bình dân học vụ: "Biden mang tiền của các ông bà đi cho không, còn tôi sẽ đi đòi lại", ông Trump đã đánh trúng tâm lý thực dụng của đám đông. Nó tạo ra một ảo tưởng rằng nước Mỹ đang bị bắt chẹt và chỉ có ông mới là "người hùng" đòi lại công lý.

Đây không còn là một lập luận chính trị thông thường, mà là một sự mị dân trơ trẽn. Nó biến những quy định pháp lý nghiêm túc của Quốc hội Mỹ thành một vở tuồng hài hước, chỉ nhằm mục đích thu hút lá phiếu từ những người lười tư duy.

Một tuyên bố ngớ ngẩn về mặt luật lệ, nhưng lại là một nước đi truyền thông đầy toan tính và nham hiểm.

LÊ DIỄN ĐỨC 04.09.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.