“Ai cũng nói tôi đáng được nhận giải Nobel Hòa Bình", tổng thống Mỹ phát biểu tại diễn đàn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hồi đầu tháng 9.
Ông khẳng định đã chấm dứt bảy cuộc xung đột, dẫn ví dụ về các nỗ lực hòa giải các cuộc xung đột Ấn Độ và Pakistan, Cam Bốt – Thái Lan, Ai Cập và Ethiopia, Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo, Serbia và Kosovo…
Và rồi ông tuyên bố : “Không trao giải Nobel Hòa Bình cho tôi là một sự xúc phạm đối với nước Mỹ”. Quả là một tổng thống có những phát biểu đặc biệt.
Ông Trump có một loạt cá nhân nổi tiếng, các nguyên thủ quốc gia đề cử cho ông bao gồm : Thủ tướng Israel Netanyahu nói đã gửi đề cử vào tháng 7 ; Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan bày tỏ ủng hộ tại lễ ký thỏa thuận hòa bình ở Nhà Trắng hồi tháng 8 ; Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng gửi thư đề cử sau lệnh ngừng bắn với Thái Lan được Mỹ làm trung gian.
Ngày 20-06, một số lãnh đạo Pakistan cũng tuyên bố sẽ tiến cử ông Trump cho giải vì vai trò trung gian trong khủng hoảng Ấn Độ - Pakistan, dù New Delhi không công nhận vai trò này.
Một nghị sĩ Cộng hòa còn gửi thư đề cử ông Trump vì thỏa thuận ngừng bắn Iran - Israel sau khi Mỹ tham gia không kích Iran cùng Israel. Claudia Tenney (nữ nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa, New York) - xác nhận đã đề cử ông Trump cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant vào ngày 11-12-2024, trước hạn chót đề cử 31-1-2025.
Albert Bourla, chủ tịch tổng giám đốc hãng dược Pfizer, cũng cho rằng việc phát triển nhanh chóng vac-xin Covid-19 trong nhiệm kỳ đầu tiên khiến ông Trump “xứng đáng” với giải thưởng danh giá này.
Một giáo sư luật nổi tiếng, bà Anat Alon-Beck đã đề cử Donald Trump tới 5 thành viên Ủy ban Nobel Hòa Bình do Quốc Hội Na Uy chỉ định, vì cho rằng ông thể hiện “uy quyền phi thường” và “tài năng chiến lược” trong việc thúc đẩy hòa bình và giải cứu con tin ở Dải Gaza.
Tuy nhiên điều đó không có nghĩa ông sẽ nhận giải, "Trump sẽ không phải là người chiến thắng năm nay", hãng tin AFP ngày 08-10 nhận định.
Các chuyên gia Na Uy cũng khẳng định khả năng ông Trump được trao giải năm nay là gần như không có còn theo giáo sư Peter Wallensteen (Thụy Điển), Ủy ban Nobel cần thời gian để đánh giá "toàn cảnh" các chính sách của ông Trump.
Trong khi đó Zelensky cho rằng Ukraina sẽ đề cử Donald Trump cho giải Nobel nếu ông đảm bảo lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với Nga.
Tôi (người dịch, viết bài này) cũng cho rằng nếu ông Trump can thiệp để Putin rút quân và chấm dứt xâm lược Ukraine thì ông hoàn toàn xứng đáng Nobel Hòa bình, nhưng chuyện đó (nếu có) chỉ có thể xảy ra vào năm 2026.
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 09.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.