Do định mệnh về địa lý, hai hệ thống sông tạo ra hai đồng bằng lớn là Bắc kỳ và Nam kỳ của Việt Nam đều khởi nguồn từ Trung Quốc.
Người láng giềng to lớn này lại không tốt bụng, họ chỉ điều tiết dòng chảy theo hướng có lợi nhất cho mình, bất chấp hậu quả ở hạ lưu.
Và Việt Nam hứng chịu thiên tai cả Bắc và Nam, dù hình thái khác nhau.
Miền Bắc khi mưa bão lũ lụt thì ngoài việc chính chúng ta xả đập thủy điện, Trung Quốc cũng làm vậy ở đầu nguồn hệ thống sông Hồng. Kết quả như năm nay cả vùng đồng bằng lẫn miền núi cận sông đều ngập nặng.
Miền Nam không sợ lũ thượng nguồn mà còn trông lũ để có mùa nước nổi, nên việc xả lũ đầu nguồn Mekong không đáng lo. Nhưng đến mùa khô họ lại đóng đập, tích nước gây khô hạn và nhiễm mặn nặng.
Cách nào của Trung Quốc cũng gây thiệt hại cho Việt Nam, nhưng lại không có cách giải quyết.
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 08.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.