Vừa rồi thấy đại hội đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã không tổ chức bầu cử nhân sự, mà chỉ công bố quyết định nhân sự ban chấp hành và các vị trí chủ chốt do đảng cấp trên chỉ định. Cả đại biểu đi dự đại hội toàn quốc cũng được cấp trên chỉ định.
Đại hội các cấp bên dưới và đại hội các tỉnh thành khác cũng làm như vậy. Và có lẽ sắp đến đại hội toàn quốc cũng tiến hành như vậy.
Việc làm này đi thụt lùi tiến trình dân chủ hóa đất nước nhưng, trong thể chế độc đảng toàn trị, lại mang đến khá nhiều lợi ích cho xã hội. Thà như vậy. Đại hội khỏi kéo dài để thảo luận nhân sự và bầu bán giả vờ gây tốn kém lãng phí, có thì giờ tập trung thảo luận vào chính sách đường lối và quan tâm hơn đến người dân.
Thiết tưởng cũng nên phát huy diều này ra việc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Đảng lãnh đạo tối cao và toàn diện thì đảng cứ việc chỉ định nhân sự đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp mà không cần phải tổ chức bầu cử rình rang làm màu rất tốn kém.
Thời ông Trọng, đưa ra quy định trong đảng, cấm tự ứng cử, cấm đề cử. Vậy thì ứng viên cũng do cấp trên chỉ định, nhưng lại giả vờ cho bầu cử rất tốn kém.
Kiểu làm nhân sự đó cũng như kiểu bầu cử quốc hội từ trước đến nay gây ra tâm lý rất xấu và nguy hiểm trong toàn xã hội : Xem giả dối là chuyện đương nhiên phải chấp nhận.
Bên trên giả dối thì hàng vạn cấp cơ sở bên dưới cũng giả dối. Các cấp tỉnh thành, xã phường, các cấp phòng ban, các đơn vị quốc doanh, các cơ sở công như bệnh viện, trường học … xem chuyện giả dối là bình thường. Dù biết rằng như bệnh viện hay trường học, việc giả dối sẽ đưa đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ví dụ mới đây một bệnh viện đã hư máy tán sỏi thận nhưng vẫn giả dối tán sỏi thận cho trên 500 bệnh nhân.
Giả dối trở nên bình thường đến mức xã hội hiện nay lưu truyền câu nói cửa miệng : Nói vậy nhưng không phải vậy.
Mọi người đã xem câu nói đó như là chân lý. Quá sức kinh khủng.
Bây giờ, đảng dưới thời ông Tô Lâm, qua những bước đi nói trên, hy vọng rằng không cần phải giả dối nữa, không cần phải tạo ra nhiều động thái làm màu làm phông bạt với người dân nữa. Thời đại thông tin 4.0 rồi, người dân biết tỏng hết, hoặc không dám nói ra, hoặc giả vờ tin thật rồi lợi dụng giả dối lại để thủ lợi.
Do vậy thể chế độc đảng toàn trị thì cứ nói rõ ra như vậy và làm đúng theo cách của nó, không cần phải làm màu. Thà như vậy.
Qua việc nhập tỉnh xóa huyện, việc chỉ định sắp xếp nhân sự đã và đang diễn ra, thấy rằng ông Tô Lâm đã có những bước mạnh mẽ trên con đường thành thật tập trung quyền lực. Còn tập trung quyền lực để làm gì, để ích nước lợi dân hay để ích nhà lợi tộc thì còn phải chờ đợi. Một trăm triệu dân chỉ biết thụ động trông chờ.
Riêng cá nhân tui vẫn có lấn cấn. Thấy nhiều công an, quân đội qua giữ chức vụ dân sự, lợi cho việc tập trung quyền lực nhưng bất lợi về mặt chuyên môn kỹ trị. Đang trong kỷ nguyên hòa bình, kỷ nguyên 4.0, kỷ nguyên vươn lên để đuổi kịp thiên hạ mà thiếu những con người kỹ trị thì e rằng mọi khẩu hiệu đang hô vang sẽ trở thành lời giả dối.
Bây giờ chỉ cần một câu khẩu hiệu thôi : Không giả dối nữa
HUỲNH NGỌC CHÊNH 01.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.