Luôn luôn vẫn có những người can đảm đứng lên vì công lý vì luật pháp và Hiến Pháp Hoa Kỳ. Đó là điều lạc quan và hy vọng quốc gia này sẽ không bao giờ rơi vào nền độc tài chuyên chế.
Hôm Chủ Nhật vừa qua, Thẩm phán liên bang Karin Immergut của vùng Oregon (U.S. District Court) đã tạm thời cấm (restraining order) lịnh hành pháp của Tổng Thống (TT) Donald Trump điều động Vệ Binh Quốc Gia từ tiểu bang California đến thành phố Portland của tiểu bang Oregon.
Một ngày trước đó, hôm thứ Bảy, Thẩm phán Karin Immergut cũng đã cấm TT Trump biến Vệ Binh Quốc Gia của Oregon thành quân đội liên bang. Trong án lịnh của tòa bà viết “Hành động ấy (liên bang hóa Vệ Binh Quốc Gia) sẽ tạo nguy cơ làm lu mờ ranh giới giữa dân sự và quyền lực quân sự của liên bang – Gây phương hại cho quốc gia”
“Risk blurring the line between civil and military federal power - to the detriment of this nation.”
Đây là một điểm son của Hiến Pháp Hoa Kỳ về tam quyền phân lập, về sự độc lập của lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tức là một Thẩm phán liên bang có quyền vô hiệu hóa lịnh hành pháp của Tổng thống nếu xét thấy vi hiến. Xin đừng lầm lẫn quyền tư pháp với Bộ Tư Pháp của hành pháp.
Tổng thống có quyền kháng cáo lên Tòa Phúc Thẩm sẽ do một phiên tòa gồm có 3 Thẩm phán liên bang xét xử. Nếu không giải quyết được thì sẽ đưa lên Tối Cao Pháp Viện và đó là phán quyết cuối cùng để trở thành luật mà mọi phe phải chấp hành.
Trong khi chờ đợi kháng cáo thì Vệ Binh Quốc Gia California sẽ hồi hương và Vệ Binh Oregon sẽ trực thuộc tiểu bang Oregon.
Điều lý thú ở đây là Thẩm phán Karin Immergut lại do chính TT Donald Trump đề cử bà vào chức vụ Thẩm phán liên bang trọn đời năm 2019 trong nhiệm kỳ Donald Trump 1. Ông Trump cuối tuần qua đã khó chịu và than phiền Thẩm phán Karin Immergut đã “không phục vụ tốt”. Ngài Tổng thống lại thêm một lần nữa cố tình hiểu lầm, các Thẩm phán do Tổng thống đề cử không phải là luật sư riêng chỉ để phục vụ Tổng thống.
Điểm đặc biệt khác là Thẩm phán Karin Immergut năm 1998 khi còn là công tố viên của tòa án Multnomah (Oregon), đã lấy ngày phép để tình nguyện tham gia vào Ủy ban điều tra độc lập của Thẩm phán Ken Starr, và chính bà đã phỏng vấn cô bồ nhí thực tập sinh Monica Lewinsky của TT Bill Clinton rất chi tiết về các màn thổi kèn cụp lạc trong Tòa Bạch Ốc làm cả thế giới bàng hoàng. Rõ ràng là Thẩm phán Karin Immergut không phải là “thổ tả” mà là người hết lòng vì công lý vì luật pháp và Hiến Pháp Hoa Kỳ.
Trước đây nếu nhớ không lầm thì Thẩm phán Brett Kavanaugh do TT Donald Trump đề cử vào Tối Cao Pháp Viện đã phán quyết một vụ kiện lớn bất lợi cho ông Trump trong nhiệm kỳ 1, nên đã làm ngài Tổng thống nổi sùng. Lập tức có một đống cuồng Trump nhảy tưng tưng lồng lên chửi bới mấy Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện là “hèn nhát, là phản bội” Tổng thống kính mến của mình. Những người cuồng này nên đọc thêm về hệ thống pháp lý và Hiến Pháp Hoa Kỳ để nâng cao kiến thức và trí tuệ của mình nhé.
BÔNG LAU 08.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.