Sau khi kết thúc cuộc gặp hơn 3 tiếng giữa Đặc sứ của Trump với Putin vào hôm 06/08, Trump cho biết Putin muốn có cuộc gặp thượng đỉnh với Trump. Trong khi, phía Nga thì lại tuyên bố Trump là người đề xuất cuộc hội đàm này.
Liên quan việc Trump và Putin có thể gặp nhau trong vài ngày tới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết: Các vấn đề lãnh thổ sẽ là “yếu tố then chốt” trong việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine - Marco Rubio nói.
Ông cũng tuyên bố: "rất nhiều điều cần phải xảy ra trước khi Trump gặp Putin." Cuộc gặp phụ thuộc vào "mức độ tiến triển mà các bên có thể đạt được." "Trump có thể sẽ nói chuyện với Putin trong vài ngày tới. Hiện tại chưa có cuộc gọi nào được lên lịch." Rubio nói thêm rằng Hoa Kỳ hiểu rõ hơn về các điều kiện mà Nga sẽ phải đưa ra để chấm dứt chiến tranh.
Như vậy, kết quả hội đàm giữa Đặc sứ của Trump với Putin hôm qua xem như không có gì, ngoài việc có thể một cuộc gặp giữa Trump và Putin sẽ diễn ra. Còn diễn ra vào lúc nào và có kết quả tích cực gì không thì vô thời hạn. Đồng thời, theo cách diễn đạt của Rubio, thì Mỹ và Nga đem chủ quyền lãnh thổ và biên giới của Ukraine lên bàn mặc cả. Điều lẽ ra, duy nhất là Nga phải rút quân khỏi biên giới Ukraine. Các vấn đề khác như: Đền bù chiến tranh; tịch thu tài sản của Nga mà EU và Mỹ đang phong tỏa; các lệnh trừng phạt đối với Nga, quan hệ ngoại giao… thì có thể đàm phán
Nhưng theo những gì Trump tuyên bố và hành động từ khi ông ta có cái gọi là “Sáng kiến hòa bình” cho Nga - Ukraine, thì chỉ tập trung duy nhất vấn đề, đem biên giới Ukraine lên bàn mặc cả. Xuất phát điểm đầu tiên là Trump sẵn sàng thừa nhận Crimea là của Nga. Điều đó đi ngược lại luật pháp, thông lệ quốc tế cũng như đạo đức loài người.
Trong cuộc điện đàm mới nhất giữa Zelensky và Trump, Tổng thống Ukraine khẳng định rõ ràng với Trump rằng vấn đề chủ quyền lãnh thổ là không thể mặc cả. Ông cay đắng nói với Trump rằng “Nếu Crimea bị xem là của Nga, thì đó sẽ là nguồn gốc cho các cuộc xung đột, chiến tranh trên thế giới tới đây”.
Tức có nghĩa, Zelensky hiểu rõ điều tồi tệ trong cái gọi là “Sáng kiến hòa bình” của Trump. Và không phải bỗng nhiên Tổng thống Séc, người hết mình vì Ukraine, vừa đưa ra gợi ý rằng Ukraine nên “nhượng” 4 khu vực mà Nga đòi hỏi để Ukraine tồn tại.
Zelensky ra tuyên bố công khai về quan điểm nhất quán của Ukraine trong cuộc điện đàm với Trump vào hôm 06/08, sau cuộc hội đàm giữa Đặc sứ Nga và Putin, rằng: “Lập trường chung của chúng tôi với các đối tác hoàn toàn rõ ràng - chiến tranh phải chấm dứt. Và nó phải được thực hiện một cách trung thực. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã tham gia cuộc gọi, và tôi rất biết ơn sự ủng hộ của từng người trong số họ. Chúng tôi đã thảo luận về những gì đã được nêu rõ tại Moscow. Ukraine chắc chắn sẽ bảo vệ nền độc lập của mình. Tất cả chúng ta đều cần một nền hòa bình lâu dài và đáng tin cậy. Nga phải chấm dứt cuộc chiến do chính họ khơi mào. Cảm ơn tất cả những ai đã sát cánh cùng Ukraine.”
Vâng! Hòa bình mà phải nhượng đất đai, chủ quyền và bị phụ thuộc về chính trị, thì đó là sự đầu hàng
Vấn đề là không phải chúng ta rảnh rỗi để chia phe ủng hộ/phản đối mang tính ngẫu hứng hay ý thức hệ. Mà ở đây, nó là sự sống còn của các quốc gia đang hoặc có nguy cơ bị bắt nạt, bị thế lực nước lớn bành trướng, xâm lược, hoặc bị chúng can thiệp thô bạo vào độc lập và quyền tự quyết của dân tộc.
Ý thức của người dân trong việc tôn trọng và bảo vệ luật pháp, đứng về lẽ phải và công lý sẽ phần nào khiến cho thế lực nước lớn phải suy nghĩ kỹ hơn.
Thông tin “bị rò rỉ” về đề xuất bí mật của nhóm Trump gửi tới Moscow
Theo hãng tin Onet của Ba Lan, Moscow đã nhận được đề xuất ngừng bắn có lợi từ nhóm thân cận của Donald Trump, được cho là có sự phối hợp với một số cường quốc châu Âu. Witkoff có nhiệm vụ đến Nga dâng lên Putin chứ chẳng có “hội đàm” con m* gì.
Các điều kiện chính là:
- Một lệnh ngừng bắn, nhưng không phải là một thỏa thuận hòa bình chính thức.
- Công nhận Nga có lợi ích trên các khu vực lãnh thổ của Ukraine do Nga đang kiểm soát và không đàm phán về chủ quyền lãnh thổ này trong 49 đến 99 năm.
- Gỡ bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt và nối lại nguồn cung dầu khí của Nga cho Liên minh châu Âu.
- Không có cam kết hạn chế sự mở rộng trong tương lai của NATO.
- Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine (theo báo cáo, điều này được Nga coi là chấp nhận được).
Bài báo lưu ý rằng vẫn chưa rõ liệu Nga có chấp nhận đề xuất này hay không.
LÊ XUÂN NGHĨA 07.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.