- Nguồn tin cho biết Putin yêu cầu kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk.
- Trump nói Zelenskiy “phải đạt cho được thỏa thuận”.
- Zelenskiy được cho là đã bác bỏ yêu cầu này.
- Zelenskiy sẽ gặp Trump vào thứ Hai cùng với sự hỗ trợ của châu Âu.
- Châu Âu cho biết họ sẽ duy trì hoặc gia tăng áp lực lên Nga.
Washington/Moscow/Kyiv, ngày 16 tháng 8 (Reuters) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Bảy cho biết Ukraine nên đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Nga vì "Nga là một cường quốc rất lớn, còn Ukraine thì không", sau hội nghị thượng đỉnh, Vladimir Putin được ghi nhận là muốn lấy thêm đất đai của Ukraine.
Sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Alaska hôm thứ Sáu, Trump đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy rằng Putin đã đề nghị đóng băng hầu hết các tiền tuyến nếu Kiev nhượng lại toàn bộ Donetsk, khu vực công nghiệp vốn là một trong những mục tiêu chính của Moscow, một nguồn tin thân cận cho biết.
Nguồn tin còn cho biết Zelenskiy đã bác bỏ yêu cầu này. Nga hiện đang kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm khoảng 3/4 tỉnh Donetsk, nơi họ đã lấn chiếm lần đầu tiên vào năm 2014.
Trump cũng cho biết ông đồng ý với Putin rằng nên tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình mà không cần lệnh ngừng bắn trước đó mà Ukraine và các đồng minh châu Âu đã yêu cầu. Điều này trái ngược với lập trường của ông trước hội nghị thượng đỉnh, khi ông nói rằng ông sẽ không hài lòng nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Trump đăng trên Truth Social như sau: "Tất cả đều nhất trí cách tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến kinh hoàng giữa Nga và Ukraine là trực tiếp đi đến một Thỏa thuận Hòa bình, một thỏa thuận sẽ chấm dứt chiến tranh, chớ không phải một Thỏa thuận Ngừng bắn đơn thuần, vốn thường không giữ được".
Bình luận thêm:
Zelenskiy không đồng ý trao Donetsk cho Putin là thông minh, vì theo các Tướng lãnh Mỹ thì Nga sẽ dùng Donetsk làm bàn đạp tấn công tỉnh Kharkiv kế bên cạnh. Năm 2022 bộ binh Nga đã lọt được vào thành phố cổ Kharkiv, nhưng bị quân Ukraine đánh bật ra.
Năm 2022 nếu Zelenskiy nghe lời tổng thống Joe Biden leo lên máy bay đi lưu vong thì giờ đây đâu còn Ukraine nữa để đàm phán. Nói chung đừng có nghe lời mấy anh tổng thống Mỹ nào cả mà mất nước. Đó là kinh nghiệm của Việt Nam Cộng Hòa.
BÔNG LAU 17.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.