lundi 17 octobre 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 235, 16-10-2022

1. Thể theo yêu cầu của chính quyền Kherson do Nga dựng lên, phía Nga bắt đầu cuộc di tản các công chức và cơ quan nhà nước ra khỏi thành phố Kherson qua bên kia sông Dnipr, về phía đông nam, khi quân Ukraina được cho là đang tập trung rất đông cách thành phố khoảng 15 km:

Mới 2 tuần trước đây, chủ tịch tỉnh Kherson còn tuyên bố: "Nước Nga sẽ ở Kherson mãi mãi !”, thì giờ đây, ông ta yêu cầu được cho phép di tản toàn bộ chính quyền:

Nguồn Nga kêu gọi phía Ukraina: "Tôn trọng kết quả trưng cầu dân ý, rút ngay quân khỏi Donbass, Zaporozhye, Kherson !”

Hình ảnh một số lượng lớn xe tăng Ukraina tập trung đâu đó quanh Kherson: "Người lính Ukraina chiến đấu không phải vì căm thù những gì ở phía trước mặt, mà vì yêu quý những gì ở phía sau lưng.”

Quân Ukraina đã tiến sát tới phòng tuyến mới phía bắc của Nga:

Nguồn Nga cho rằng đã có những đơn vị mới của Ukraina được chuyển tới chiến trường

Hệ thống phòng không TOR của Nga bị phá hủy:

Đồng thời các xe rà mìn của Ukraina đang dọn các bãi mìn Nga, cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn:

Một vị trí của quân Nga bị chiếm:

Lính Ukraina phát hiện ra lính Nga và quyết định tấn công từ phía sau:

Chỉ vì từ chối không chịu tham gia một buổi biểu diễn tại Kherson, nhạc trưởng người Ukraina, Yuriy Kerpatenko, đã bị lính Nga bắn chết:

Nga cũng bắn cháy một kho chứa dầu của Ukraina ở Mykolaiv:

Một cây cầu cùng phương tiện chiến tranh của Ukraina bị bắn hỏng:

2. Nhiều nguồn tin thông báo quân Ukraina đã tiến sát tới chiến truyến Svatove-Kreminna, thậm chí trở lại gần ngoại ô Severodonetsk:

Có nguồn tin cho rằng làng Kuzemivka, cách Svatove đã 12 km được quân Ukraina chiếm lại, uy hiếp trực tiếp lên Stavove:

Nga vẫn gấp rút xây dựng nhiều công sự:

Phía Nga tuyên bố đã sẵn sàng chống trả các cuộc tấn công của phía Ukraina:

Cả lính Chechens lẫn Wagner đã được điều tới chiến trường này:

3. Bản đồ chiến sự xung quanh Bakhmut:

…dù trước đó, phía Nga tuyên bố: "đã vào gần trung tâm thành phố”:

Đáp trả lại, lính Ukraina tổ chức đốt cờ Nga ngay ở dưới cổng chào trên con đường vào thành phố, để cho thấy rằng phía Nga đang nói dối:

Nguồn độc lập công nhận là phía Nga vẫn chưa vào được thành phố:

Xe tăng T-90M hiện đại nhất của Nga bị bắn cháy:

Xe tăng khác của Nga bị bắn trúng, máy xe bị kẹt và chạy vòng tròn cho tới khi hết xăng. Có lẽ những người điều khiển đều đã chết.

Máy bay Nga ném bom phốt pho xuống thành phố:

…làm thành phố bị phá hủy nặng nề:

4. Ngày càng lộ rõ việc Nga thiếu tên lửa hành trình, khi Iran thông báo đã bán tên lửa tầm xa Fateh-110 cho Nga và chuẩn bị giao hàng trong những ngày tới

5. Không chỉ có Đức, Pháp cũng gửi thêm các hệ thống phòng không Crotale cho Ukraina:

6. Lại một vụ nổ ở sân bay Belgorod của Nga do tên lửa bắn:

…nhưng không làm hư hại gì nhiều, nên vẫn chưa rõ tên lửa từ đâu, là do phía Ukraina bắn hay tên lửa Nga gặp trục trặc khi bắn sang phía Ukraina. Phía Nga chưa có tuyên bố gì chính thức.

Những ngày tới sẽ là những ngày quyết định của chiến trường Kherson, khi quân Ukraina cho rằng họ có thể giải phóng toàn bộ bờ tây sông Dnipr từ giờ tới cuối năm. Để xem.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 16.10.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.