vendredi 14 octobre 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 233, 14-10-2022

1. Đúng như nhận xét của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW hôm qua về việc phía Nga sẽ không có đủ tên lửa tầm xa để tấn công lâu dài và Putin biết rõ điều đó, do đó bắt buộc sẽ phải kết thúc sớm.

Hôm nay, tại buổi họp ở Kazaskhstan, tổng thống Nga Putin ra tuyên bố: "Không cần thiết phải tấn công tiên lục bằng không quân những thành phố của Ukraina nữa”, tất nhiên với lý do là bởi: "không muốn phá hủy toàn bộ đất nước Ukraina”. Như vậy, các cuộc tấn công ồ ạt bằng tên lửa của Nga kéo dài được 4 ngày, chủ yếu tập trung vào thứ 2,3 và 5. Ngày thứ 4 duy nhất chỉ có Zaporizhia bị tấn công. Tới thứ 6 thì dừng hẳn.

Putin cũng tuyên bố rằng trong số 300.000 lính tổng động viên đợt 1, đã có 222.000 người đang được tập hợp trong các trại, trong đó 16.000 người đã được gửi ra chiến trường, đồng thời cho rằng trong 2 tuần nữa sẽ hoàn thành đợt I. Sau đó, trong tháng 11 và 12, phía Nga sẽ có đợt tổng động viên lần thứ 2, với thêm 120.000 lính nữa.

2. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lại tiếp tục đi muộn trong cuộc gặp song phương khiến tổng thống Nga lại tiếp tục phải chờ. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Erdogan bắt Putin phải đợi trong các cuộc gặp chính thức. Trước chiến tranh, đây là chiêu của Putin, thường xuyên đi muộn trong các cuộc họp, ngay cả với Nữ hoàng Anh, Giáo hoàng Francis, Tổng thống Mỹ Barack Obama hay Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, có khi tới cả 2 tiếng đồng hồ. Trong cuộc thảo luận lần này, Nga đề nghị tăng cường xuất khẩu lúa mạch và phân bón sang Thổ Nhĩ Kỳ, rồi từ đó chuyển tới các nước thứ ba, cũng như xuất khẩu khí đốt tới đây.

3. Bản đồ chiến trường quanh Svatove cho thấy chiến sự đã hoàn toàn chuyển từ tỉnh Kharkiv sang tỉnh Lugansk:

Thêm các làng Kyslivka và Kovalivka được giải phóng. Nguồn Nga cũng công nhận tình trạng tương tự, hay bản đồ của ISW:

Ổ súng máy của Nga bị drone ném bom trúng:

Lính Nga bỏ chạy bán sống bán chết khi bị drone truy đuổi, dù đó chỉ là drone trinh sát không có vũ trang:

Drone Nga bắn trúng một mô hình tên lửa BUK M1 của phía Ukraina. Tuy bị bắn trúng, giàn tên lửa không phát nổ mà tan ra từng mảnh vụn do được làm bằng gỗ.

4. Bản đồ từ phía Nga về chiến trường Bakhmut:

Quân Nga vẫn tiếp tục tấn công ồ ạt vào khu vực ngoại ô:

Phim cho thấy quân Ukraina vẫn kiểm soát làng Yakovlivka bên ngoài thành phố:

Tên lửa TOS-1A của Nga bắn vào vị trí Ukraina:

…cùng pháo binh:

…hay cả bom phốt pho:

khiến một phần Bakhmut đã bốc cháy:

5. Bản đồ chiến trường Zaporizhia, phía Ukraina thông báo rằng HIMARS phá hủy được 3 trận địa pháo của Nga:

Vào các ngày 10-11/10, quân Nga lại tiếp tục tăng lính tới nhà máy điện nguyên tử ở Enerhodar, nơi mà Nga đã biến thành căn cứ quân sự:

Thành phố Zaporizhia sau các trận bom Nga tuần vừa rồi, đây là nơi Nga nã nhiều tên lửa và ném bom nhất:

Một pháo M-777 của Ukraina bị phá hủy bởi không quân Nga:

6. Bản đồ chiến trường phía bắc Kherson theo nguồn của Nga, cho thấy chiến sự hôm nay khá yên ắng:

Sau hơn một tháng giao tranh, chiến sự dường như dừng lại để quân hai bên tập hợp. Lính Ukraina tại Kherson:

Vũ khí của Ukraina bị phá hủy:

Xe tăng T-90 của Nga bị chiếm:

Xe bọc thép chở lính của Nga bị bắn nát:

Kho đạn cho xe tăng T-62 bị Nga bỏ lại ở Khreshchenivka, Kherson. Đây là những thứ vũ khí cổ mà quân Nga mang ra sử dụng, được sản xuất từ thời Liên Xô.

Thêm những vũ khí của Nga vứt lại sau khi rút lui vội vàng:

Lính bắn tỉa Ukraina hạ mục tiêu ở khoảng cách 1.214 – 1.243m

Cựu tổng thống Ukraina Poroshenko đang ở đâu đó gần mặt trận:

7. Tổng thống Tadjikistan Emomali Rahmon nhắc nhở tổng thống Nga Putin ngay trong cuộc họp chung: "Tôi đề nghi ông không coi các nước vùng Trung Á như những phần của Liên Xô cũ. Mỗi quốc gia chúng ta có những vấn đề riêng, truyền thống riêng...”

8. Cầu Kerch được sửa chữa liên tục ngày đêm, nhưng có thể thấy là công việc còn rất nhiều và mới chỉ xe con được lưu thông một làn qua cầu, nên giao thông với Crimea sẽ còn bị gián đoạn trong thời gian tới.

9. Một đoàn 82 xe quân sự của Nga được nhìn thấy ở thành phố Pinsk, Belarus:

10. Tân binh Nga biểu diễn màn đập chai thủy tinh:

11. Một số tên lửa Nga phóng lên từ Belgorod về phía Kharkiv đã gặp trục trặc kỹ thuật và lao thẳng xuống khu dân cư Nga ngay khi vừa được phóng lên:

làm thành phố mất điện hoàn toàn:

Trạm biến thế vẫn đang cháy:

12. Hôm nay là ngày Những người Bảo vệ Tổ quốc Ukraina, tổng thống Ukraina Zelensky đã tới đặt vòng hoa, tưởng niệm những người lính đã ngã xuống:

Vinh quang cho những người chiến đấu vì Tổ quốc.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 14.10.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.