dimanche 16 octobre 2022

Tiểu Vũ - Bắn bừa không mục đích, làm sao có cửa thắng ?

Đọc An ninh Thủ đô, VOV, Infonet thấy Nga thắng như chẻ tre, lính Nga tiến công như vũ bão, tên lửa Nga bắn đâu trúng đó, phía Ukraine xang bang xấc bất...

Trong khi đó trên thực địa xác lính Nga phơi đầy ngoài chiến tuyến, ở Kherson lính Nga phất cờ trắng chạy trối chết. Trong nước thì tân binh bắn nhau loạn xạ.

Một thằng đếch biết gì về quân sự như tui mà cũng còn nhận ra: Hai nước đánh nhau, thằng to hơn mạnh hơn mà phải tổng động viên đưa lực lượng dự ra chiến trường, dùng vũ khí đất đối không để oanh khích từ xa các cơ sở dân sự. Bắn bừa bắn ẩu không mục tiêu không mục đích thì sao có cửa thắng?

Còn danh chính ngôn thuận của cuộc chiến thì nhìn kết quả bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc 143/193 nước lên án Nga là sẽ hiểu ngay vấn đề. Chẳng lẽ 143 nước này là tầm bậy so với 5 nước theo phe Nga?

Công bằng mà nói, tin chiến sự Ukraine đã được các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, VnExpress đưa khá công bẳng chính xác, ít phiến diện một chiều so với mấy tờ báo tui vừa nêu trên.

À quên, tin của họ thường lấy nguồn từ báo Nga haha.

TIỂU VŨ 16.10.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.