lundi 10 octobre 2022

Nóng : Nga bắn 75 hỏa tiễn vào trung tâm thủ đô Ukraina và Lviv, Ternopil, Dnipro

 

Sáng nay 10/10/2022 có nhiều tiếng nổ lớn tại thủ đô Ukraina vào lúc 8 giờ 15 địa phương (7 giờ 15 Paris). Còi báo động phòng không kéo dài khoảng mấy mươi phút trước khi xảy ra các vụ nổ. (Cập nhật liên tục phía dưới bài)

Một nhà báo BBC đang tường thuật trực tiếp ở Kiev bị bất ngờ vì tiếng nổ.

Những luồng khói đen lớn có thể nhìn thấy ở nhiều nơi trong thành phố.


Một nhà báo AFP thấy nhiều xe cấp cứu từ trung tâm chạy tỏa đi những nơi có tiếng nổ. Cuộc tấn công mới nhất vào Kiev là ngày 26/06.

Matthew Luxmoor, phóng viên Washington Post cho biết công viên Shevchenko ở trung tâm Kiev đã bị đánh trúng. Đây là công viên thường rất đông người và có nhiều người chơi nhạc đường phố.

Tổng thống Volodymyr Zelensky gởi thông điệp tới dân chúng qua Telegram. Ông tố cáo Nga muốn « sát hại những người đi làm ở Dnipro và Kiev » cũng như « những người đang ngủ trong nhà ở Zaporijia ». Zelensky kêu gọi cư dân nhiều thành phố « không ra khỏi nơi trú ẩn », nói rằng « đã có những người chết và bị thương ».

Cập nhật :

- Cầu Hữu nghị Nhân dân ở Kiev bị oanh kích.

- Thành phố Lviv ở miền tây cho đến nay chưa bị tấn công, sáng nay bị trúng bom.

- Kyrylo Timochenko, viên chức văn phòng tổng thống loan báo « Ukraina đang bị tấn công bằng hỏa tiễn ».

- Thông tín viên Financial Times đăng video cho thấy một hố sâu do vụ nổ, tại một khu vui chơi thường ngày đầy trẻ em.

- Đô trưởng Kiev, Vitali Klitschko, thông báo có nhiều tiếng nổ ở khu phố Shevchenko, một khu trung tâm gồm phố cổ và nhiều cơ quan chính phủ. Nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng bị tấn công, trong đó có một viện bảo tàng, một trường đại học và công viên.


 - Theo cảnh sát, ít nhất 5 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

- Theo quân đội, Nga đã bắn 75 hỏa tiễn vào Ukraina và theo tổng thống Zelensky, Matxcơva dùng các drone chiến đấu của Iran.

- Thị trường chứng khoán Matxcơva giảm 12 % lúc vừa mở cửa.

- Thêm một số hình ảnh từ Kiev :


 

- Kharkov và Lviv bị mất điện nước sau khi bị tấn công.

- Tổng thống Alexandre Loukachenko cáo buộc Ukraina chuẩn bị tấn công vào Belarus. Ông ta nói rằng Nga và Belarus sẽ triển khai một nhóm quân sự chung.

- Anh tố cáo các vụ oanh kích « không thể chấp nhận được » của Nga. Ngoại trưởng James Cleverly nói rằng « Đó là dấu hiệu yếu kém của Putin chứ không phải là sức mạnh ».

- Tổng thống Zelensky đề nghị tổng thống Pháp và thủ tướng Đức đáp trả cứng rắn với Nga.

- Chisinau tố cáo hỏa tiễn Nga khi bắn vào Ukraina đã vi phạm không phận Moldova.

- Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau coi việc Nga tấn công vào nhiều thành phố Ukraina sáng nay là « tội ác chiến tranh ».

- Theo Kremlin, đợt hỏa tiễn đánh vào Ukraina nằm trong khuôn khổ « chiến dịch quân sự đặc biệt ».

- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron « vô cùng quan ngại », hứa tăng viện trợ quân sự cho Ukraina.

- Putin có thể gặp tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trong cuộc họp ở Kazakhstan tuần này.  

- Putin nêu ra « những cuộc tấn công ồ ạt vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và viễn thông của Ukraina » và đe dọa trả đũa « nặng nề » nếu Kiev tấn công Nga.

- Liên hiệp châu Âu coi việc Nga oanh kích thô bạo Ukraina là « tội ác chiến tranh ».

- Ukraina tố cáo Nga tung các drone tác chiến Iran loại Shahed-136 từ Belarus và từ Crimée bị chiếm đóng.

- Lãnh sự quán Đức ở Kiev bị thiệt hại vì hỏa tiễn Nga.

- G7 họp khẩn ngày mai về tình hình Ukraina.

- Video do đại sứ quán Pháp ở Kiev công bố :

- Medvedev : Các cuộc tấn công này « chỉ mới là giai đoạn đầu ».

- Rumani lên án việc đánh vào thường dân. Một hỏa tiễn Nga sáng nay rơi xuống cách đại sứ quán Rumani ở Kiev chỉ 850 mét.

- Ít nhất 10 người thiệt mạng, 51 người bị thương, theo đô trưởng Kiev.

- Tình báo Ukraina khẳng định Nga chuẩn bị các vụ tấn công này từ đầu tháng 10.

- NATO lên án các vụ « tấn công khủng khiếp » vào thường dân.

- Tổng thống Belarus cáo buộc Litva, Ba Lan và Ukraina chuẩn bị tấn công vào nước ông.

- Dân chúng Kiev tránh bom trong métro.

 


- Paris biểu tình ủng hộ Ukraina vào 18 giờ hôm nay.

- Internet ở Ukraina rối loạn vì hỏa tiễn Nga đánh vào hệ thống điện.

- Nữ bộ trưởng quốc phòng Đức Christine Lambrecht tuyên bố viện trợ ngay cho Ukraina một hệ thống phòng không « trong những ngày tới », ba giàn còn lại giao vào sang năm. Loại hỏa tiễn Iris-T có tầm bảo vệ ở độ cao 20 kilomet và trê chiều rộng 40 kilomet. Nữ ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock khẳng định « sẽ làm mọi cách để tăng cường phòng không cho Ukraina ».

- Liên Hiệp Quốc tố cáo « leo thang chiến tranh không thể chấp nhận được ». NATO lên án « những vụ tấn công khủng khiếp và mù quáng » của Nga đánh vào thường dân.

- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken điện đàm với đồng nhiệm Dmytro Kouleba, bảo đảm « tiếp tục trợ giúp về kinh tế, nhân đạo và quân sự để Ukraina tự vệ ».

- Viện Nghiên cứu Hòa bình ở Stockholm (SIPRI) cho rằng có lẽ đã đánh giá quá cao tác động của cấm vận lên năng lực sản xuất vũ khí mới của Nga. Phần lớn kỹ nghệ quốc phòng Nga đang làm việc 2 hay 3 ca để sản xuất các vũ khí như xe tăng T-90M, chiến đấu cơ Su-35S.

- Giải thưởng Vaclav-Havel của Hội đồng Châu Âu được trao cho nhà đối lập Nga Vladimir Kara-Mourza hiện đang trong tù. Giải này trị giá 60.000 euro, trao cho những hoạt động xuất sắc của xã hội dân sự để xúc tiến nhân quyền.


 

 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.