dimanche 16 octobre 2022

Vi Văn Hưởng - Những bất thường cần được làm rõ trong vụ hướng dẫn viên bị hiếp dâm

Ngày 21/09/2022 báo chí và mạng xã hội đồng loạt đưa tin “Nữ hướng dẫn viên bị hiếp dâm ở Hà Giang”. Thông tin chấn động, làm nhiều người hoang mang, nhất là cánh hướng dẫn viên nữ.

Báo chí cho biết “Nạn nhân trong vụ việc là chị T.N.L (29 tuổi, trú Hà Nội), hướng dẫn viên du lịch.

Chị L. kể : « Tối 17/09, sau khi ăn cơm tối cùng đoàn du lịch, chị trở về phòng vào lúc 22g30. Khi đang ngủ say, chị L. bị một thanh niên lẻn vào phòng, khống chế và cưỡng ép quan hệ tình dục. Lúc đó, chỉ có một mình nên không dám kêu cứu vì sợ đối tượng ra tay. Tôi giả vờ thỏa hiệp rồi lấy tay bật đèn ngủ trên đầu giường để nhìn mặt kẻ hiếp dâm... ».

Cũng theo chị L. , do đoàn khách đông nên phải tách ra thành nhiều nhóm nhỏ ở tại các khách sạn và có cả homestay khác nhau, trong đó đoàn của chị L. nghỉ tại homestay Hoàng Su Phì bungalow (thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì). Ai cũng cảm thương cho chị L. và lên án mạnh mẽ, đòi trừng trị đích đáng thủ phạm.

Tuy nhiên, những người trong nghề, nhất là cánh hướng dẫn viên đề nghị làm rõ một số nghi vấn. Việc hiếp dâm cần xử phạt kịch khung, dù với lý do gì, cũng không ai bênh vực. Nhưng cứ lăn tăn về nhiều chi tiết. Thứ nhất vụ việc xảy ra tối 17/09, sao không trình báo, lập biên bản ngay trong đêm? Thứ hai, việc xảy ra trong khu du lịch, chứ không phải giữa rừng, sao không kêu cứu và chống cự? “Giả vờ đồng thuận vì sợ đối tượng ra tay” nhưng dám bật đèn để nhin mặt thủ phạm?

Hướng dẫn viên nữ, ngủ một mình mà quên chốt cửa cũng hơi lạ, nhất là ngủ phòng biệt lập (bungalow). Điều gây thắc mắc là tại sao công ty du lịch (đơn vị tổ chức) không lên tiếng bảo vệ nhân viên của mình? Hội Hướng dẫn viên Việt Nam và Tổng cục Du lịch cũng không hề lên tiếng. Phải chăng bạn L. tự tổ chức tour như các công ty lữ hành?

Tour du lịch phải có hợp đồng, có chương trình tour, các dịch vụ cụ thể, có danh sách đoàn, biển số xe và tên người lái xe, hướng dẫn viên phải có thẻ hành nghề…Thiếu một trong những quy định trên là vi phạm pháp luật. Tình trạnh hướng dẫn viên xé rào, tự tổ chức tour hiện nay khá phổ biến. Nhà nước không chỉ thất thu thuế mà còn nhiều hệ lụy về chất lượng, tổ chức, quản lý, gây ấn tượng xấu về ngành du lịch và thiệt thòi cho du khách khi có sự cố.

Theo chị L. vì đoàn đông (không rõ bao nhiêu người) nên phải tách thành nhiều nhóm, nghỉ nhiều khách sạn và homestay khác nhau. Nếu làm chui, phải là người có kinh nghiệm lâu năm mới dám tổ chức đoàn lớn. Nếu làm đúng pháp luật thi công ty tổ chức vô trách nhiệm, nhân viên bị hãm hại mà cứ giữ thái độ “Im lăng là vàng”?

Nhiều việc cần được làm sáng tỏ. Mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm minh, công bằng; không để lọt người, lọt tội.

VI VĂN HƯỞNG (Tác giả gởi cho trang Thụy My)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.