dimanche 4 septembre 2022

Nguyen Khan - Đường đời muôn nẻo

 

Ít ai ngờ năm 2022 tạo ra nhiều biến cố để đời lẫn đáng đời cho nhân loại :

- Những tưởng sự xuất hiện của biến chủng Omicron có độ lây nhiễm cực nhanh, độc lực yếu… Chẳng khác món quà Giáng sinh Thượng đế phú ban cho nhân loại vào cuối năm 2021 để sớm tạo miễn dịch cộng đồng kết thúc đại dịch vào đầu năm 2022 ?

- Những tưởng năm 2022 là năm dành cho các nhóm lợi ích vacxin, hô hào, làm to chuyện, ép tiêu thụ hàng tồn vacxin, vớt vát thêm chút lợi ích trước khi dịch cúm Tàu trở thành cúm mùa.

- Những tưởng dịch đậu mùa khỉ là dịp may kế tiếp giúp Big Pharma tiếp tục hưởng lợi khủng từ dịch bệnh.

- Những tưởng năm 2022 các chính phủ có thể yên tâm chuyện dịch bệnh để lo chuyện phục hồi kinh tế, đồng loạt tung ra các gói giải cứu kinh tế để kích thích tăng trưởng…

Chẳng ai ngờ năm 2022 không phải là năm an bình mưu sinh, mà là năm ngập tràn sóng gió. Dẫu dịch cúm Tàu chỉ còn hiện diện trên môi miệng của các nhóm lợi ích vacxin, và dịch đậu mùa khỉ vẫn chưa tạo ra lo ngại mặc Big Pharma liên tục thổi kèn đánh trống cảnh báo sôi nổi… Thì các quốc gia không thể tung gói kích cầu hỗ trợ tăng trưởng khi ba đầu tàu kinh tế thế giới là Mỹ, EU và Trung Cộng đều lâm trọng bệnh.

- Kinh tế Mỹ đang lạm phát nặng nề, đến mức FED phải hai lần tăng lãi suất, mỗi lần tăng 0,75%, một tỉ lệ tăng lãi suất kỷ lục chưa từng có từ hơn 30 năm qua. Nhưng có vẻ lạm phát vẫn chưa được cải thiện như mong đợi, nên FED vừa công bố có thể tăng thêm lãi suất. Lãi suất tăng quá mạnh khiến nhiều người lo ngại kinh tế Mỹ sẽ suy thoái mạnh trong thời gian tới. Và khi kinh tế Mỹ suy thoái thì kinh tế địa cầu khó bề khởi sắc.

- Nền kinh tế lớn thứ hai là EU cũng đang lao đao vì khủng hoảng năng lượng với Nga (dầu thô, than đá và khí đốt) do ảnh hưởng của chiến tranh Ukraina. Giá năng lượng tăng cao khiến lạm phát EU thêm gay gắt, kinh tế tăng trưởng chậm lại, đồng EURO xuống giá mạnh so với USD.

- Nền kinh tế lớn thứ ba là Trung Cộng cũng đang lên bờ xuống ruộng vì chính sách zero Covid phong tỏa nhiều tỉnh thành làm gián đoạn nhiều chuỗi cung ứng, nhưng nặng nề nhất vẫn là sự sụp đổ thị trường địa ốc. Bể bóng địa ốc làm suy sụp nhiều ngân hàng, gây khủng hoảng tài chính, chứng khoán …

Vậy là ba chân kiềng của nền kinh tế thế giới là Mỹ, EU và Trung Cộng đều bị trọng thương. Cùng với đó, hai nền kinh tế lớn khác, Nhật Bản và Anh Quốc cũng không mấy sáng sủa, thậm chí Anh Quốc còn bị lạm phát dữ dằn.

Trong khi chiến tranh Nga Ukraina chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khả năng Nga bị bẽ mặt vì thua cuộc có thể khiến Putler tự ái nước lớn dẫn đến những quyết định nông nổi, liều lĩnh sử dụng vũ khí nguy hiểm khó lường nếu quân Nga bị Ukraina đánh bật khỏi Kherson trong những ngày tới ?

Thì bên Á châu Thái Bình Dương, Đài Loan vừa bắn hạ một drone của Trung Cộng làm dấy lên lo ngại có thể kích thích leo thang thành một cuộc chiến. Trùng lúc thống đốc bang Arizona của Mỹ đang gặp gỡ bà tổng thống Đài Loan tại Đài Bắc, làm trầm trọng thêm bất đồng Mỹ Trung kể từ sau chuyến thăm Đài Bắc của bà chủ tịch hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Nói tóm lại, thế giới hôm nay thật khó lường, đường đời đang gập ghềnh muôn nẻo khiến lòng người thêm ray rứt, đa đoan…

NGUYEN KHAN 01.09.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.