mercredi 28 septembre 2022

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 216 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (27/09/2022)

1. Diễn biến các mặt trận, nhận xét và đoán mò

Báo cáo hôm 27/09 về ngày 26/09 có điểm đáng chú ý nhất là con số thống kê cho thấy thiệt hại của Nga rất nặng nề, đặc biệt là khu vực mặt trận phía nam:

• Các cuộc tấn công thành công vào nơi tập trung nhân lực và thiết bị của Nga trong những ngày trước đó đã được xác nhận. Theo báo cáo, hơn 70 xe tải Ural đã bị phá hủy và vô hiệu hóa ở Kherson, tới hơn 100 đơn vị vũ khí và thiết bị chiến đấu bị phá hủy, và hơn 200 người chiếm đóng đóng quân ở Melitopol đã thiệt mạng. Tại các khu định cư của Tokmak và Chernihivka (vùng Zaporizhzhia), 1 hệ thống tên lửa phòng không S-300 của đối phương và 5 thiết bị chiến đấu đặc biệt khác đã bị phá hủy, với hơn 50 nhân lực thương vong.

• Phòng không Ukraine đã thực hiện 28 lần không kích. Hơn điểm 20 tập trung quân lính và thiết bị chiến đấu của đối phương và 7 vị trí của hệ thống tên lửa phòng không đã được xác nhận là đã bị bắn trúng. Những tổn thất của kẻ thù đang được xác định cụ thể.

• Lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công vào hơn 5 sở chỉ huy, 12 điểm tập trung quân địch và thiết bị chiến đấu, 2 vị trí của hệ thống tên lửa phòng không, 3 kho đạn và hơn 10 mục tiêu quan trọng riêng lẻ khác.

Còn đây là những kết quả hoạt động của lực lượng phòng vệ Ukraine ngày hôm qua 27/09:

• Không quân của Lực lượng Phòng vệ chúng ta đã thực hiện 17 cuộc tấn công. Đã xác định được 14 khu vực tập trung nhân lực, quân trang của địch, 3 cứ điểm và 7 vị trí đặt hệ thống tên lửa phòng không đã bị tiêu diệt. Ngoài ra, trong ngày, các đơn vị phòng không Ukraine đã tiêu diệt một máy bay địch, 6 UAV và 1 tên lửa không đối đất có dẫn đường Kh-59.

• Bộ đội tên lửa và pháo binh đánh vào 12 khu vực tập trung binh lực, trang bị của địch, 4 kho chứa đạn dược, các vị trí phòng không, tác chiến vô tuyến điện tử, đặc biệt là trạm gây nhiễu tự động “Zhitel”. Tổng thiệt hại hiện đang được xác định.

Ngày hôm kia và hôm qua tin chiến sự trên các mặt trận cho chúng ta thấy rất rõ cách thi hành chiến tranh của người Ukraine. Tui xin dẫn ra đây để các bác so sánh:

• Vào ngày 26 tháng Chín, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của kẻ thù ở các vùng lân cận Soledar, Kurdyumivka, Zaytseve, Mayorsk, Bakhmut, Kamyanka và Pervomaiske.

• Trong ngày hôm nay (27/09), các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công tại các khu vực Zaitseve, Mayorsk, Zalizne, Mykolaivka Druga, Pervomaiske, Pobieda, Novomykhailivka và khu định cư Bezimenne.

Đến đây tui phải làm xin làm rõ một điểm như thế này. Trên status của anh PCT hôm trước có viết:

26-09-2022, tình hình Ukraina ngày thứ 215:

“Chiến sự diễn ra liên tục tại thành phố Lyman, quân Ukraina tuy đã vào được thành phố, nhưng như thường lệ, họ không tấn công và chiếm vị trí của phía Nga bằng mọi giá, mà làm cho quân Nga tập trung cả về đây:

…rồi bất ngờ đánh tập hậu…”

Nhìn chung tui không có xu hướng phân tích… đấu pháp tức là hai bên như thế nào, anh PCT cũng vậy, chỉ làm điểm tin còn tui thì… bình loạn những tin liên quan đến… xe tải.

Đoạn trên đây anh PCT mô tả rất chính xác cách đánh hay “đấu pháp” của người Ukraine, mặc dù có thể anh không cố tình làm điều đó. Ngược lại trong những ngày qua chúng ta chứng kiến những thành phần quái đản của xã hội, những “chuyên gia quân sự” đặc biệt là Lee Yutong cố giải thích, nào là quân Nga cố tình rút lui ở Izyum – Kupyansk, lừa cho quân Ukraine đuổi theo đến chỗ đồng không mông quạnh, rồi trút… bão lửa lên đầu họ.

Đúng là “tây nào ta ấy,” bọn Shoigu, Igor Konashenkov đã hoang tưởng đẻ ra hàng loạt chuyên gia quân sự xứ Tây Phi hoang tưởng theo.

Hôm nay tui đã viết một bài dài đã mệt phết rồi, chỉ xin nhận một cái xét thế này: mọi điều nó rất tuần tự theo mạch logic của nó. Từ cuối tháng Bảy khi Ukraine bắt đầu dùng HIMARS kết hợp rất thông minh với các loại pháo binh khác, có hỗ trợ của trinh sát điện tử và trinh sát tình báo chiến trường rất tốt, đã phá tan hệ thống hậu cần của Nga.

Từ khi đó, tui túm được nhiều thông tin qua một vài diễn đàn của Nga (forum online) và cả tin của một vài bạn Ukraine: Mật độ và cường độ pháo kích của Nga lên các mục tiêu bên phía Ukraine giảm đáng kể, và càng ngày càng giảm. Dù thực tế các bản tin của Ukraine ngày nào cũng báo cáo số lượng rất nhiều điểm dân cư, mục tiêu bị bắn phá. Một trăm quả đạn cũng là bắn phá, mà một vài quả cũng là bắn phá.

Chúng ta không có xu hướng giảm nhẹ tính khốc liệt của chiến tranh, nhưng cái gì đúng phải nói là đúng như thế. Với tốc độ phá hoại một cách có hệ thống và hiệu quả như người Ukraine đang làm với hậu cần Nga, thì pháo binh Nga không thể “bắn ầm ầm” như người ta vẫn dọa nạt.

Đó còn chưa kể đến những vấn đề về kỹ thuật của họ, ví dụ như toác nòng pháo là chuyện sẽ rất đau đầu trong tình trạng hiện nay. 

Những điều trên đây cho phép chúng ta hình dung tiếp được mặc dù trong các báo cáo chiến sự của Ukraine rằng “hôm qua quân phòng vệ chúng ta đã đẩy lùi bao nhiêu mũi tấn công của quân Nga ở bao nhiêu điểm dân cư…” thì tính chất “đánh khoán” của Nga và ly khai cũng vẫn rất cao.

Và mãi thì logic cuối cùng cũng đến: Tổng thống Zelensky cho hay hiện nay thiệt hại của phía Ukraine là khoảng 50 người thiệt mạng mỗi ngày, một con số “tốt” đối với một cuộc chiến tranh tàn khốc, trước một đối thủ quỷ quyệt tàn bạo như Putox. Kết hợp với thông tin thể hiện quân Ukraine tiến rất chậm, đủ thấy:

- Đây là đất nhà họ, họ nắm địa hình rất tốt, lợi dụng những đặc điểm của nó để tạo thế trận có thể vây quân Nga trong một khu vực nào đó với lực lượng tối thiểu. Chuyện này đã xảy ra một lần hồi “phase 1” The Battle of Kyiv khi họ phá vài đập nước làm ngập một số vùng, rồi chặn ở một số đầu mối khác, trong khi tích cực diệt hậu cần của Nga, làm cho Aleksandr Chayko phải tổ chức cho lính dù nhảy sâu vào sau lưng các đơn vị đang chẹn đường của Ukraine, giải vây cho quân Nga chạy.

- Đây là cuộc chiến họ đã nắm thế chủ động trong mọi mặt, đặc biệt là việc kết hợp giữa chiến tranh tình báo nhân dân với hỗ trợ của thời đại từ Elon Musk và chia sẻ thông tin của quân sự phương Tây. Vì thế chuyện vây một cụm quân Nga có thể được thực hiện bằng phương pháp: Đánh sâu vào phía sau một cánh quân phá vỡ hệ thống tiếp liệu và chỉ huy làm tan rã nó, sau đó tiến quân đẩy lùi cánh quân đó với thương vong tối thiểu đồng thời hội quân với một mũi tiến quân khác hợp vây một cụm quân Nga khác lớn hơn.

Cách thi hành chiến tranh này làm cho tui có cảm giác họ không muốn đánh tiêu diệt quân Nga với nghĩa thảm sát số lượng lớn, mà hướng tới hiệu quả của hành động trong chiến tranh; hoàn toàn ngược lại với cách người Nga làm là luôn muốn đánh đòn thảm sát. Điều này cũng thể hiện rất rõ ràng trong thái độ của giới Pro-Putox Tây Phi, thường xuyên tỏ ra rất khát máu.

Những báo cáo của phía Ukraine trong những ngày quân Nga thiệt mạng với số lượng lớn thường tương ứng với mức độ, cường độ tấn công của chính họ nhiều hơn.

Vì vậy, theo tui hiểu thì cách thi hành chiến tranh này của phía Ukraine sẽ không thay đổi. Tức là tiếp tục nhắm vào những tử huyệt của hệ thống, chẳng hạn như các đầu não chỉ huy, thông tin, hệ thống giao thông đặc biệt là các huyết mạch đường sắt, và kho tàng bến bãi là những mục tiêu đầu cuối. Các bác thử tưởng tượng hộ tui xem là nếu đánh què trung tâm chỉ huy, thì mấy ông lính già khú kia làm nên được trò trống gì?

Nói thế thôi mà cuối cùng đám quân già ốm cũng đã được bổ sung cho chiến trường:

Trong các đơn vị của Nga, việc tuyển dụng nhân sự được gọi để “động viên một phần” đã bắt đầu. Do đó, quân tiếp viện đã đến các đơn vị của trung đoàn xe tăng 1 thuộc sư đoàn bộ binh cơ giới 2 của Tập đoàn quân xe tăng số 1, và đã được điều động đến khu vực chiến đấu. Những binh lính này không được đào tạo gì cả. Ngoài ra, giới lãnh đạo quân sự - chính trị của Liên bang Nga, đồng thời với việc huy động một phần, vẫn tiếp tục cái gọi là các biện pháp “tự động viên”. Những người đang thụ án hình sự đến các đơn vị đã chiến đấu ở Ukraine.

Hôm trước tui đã báo cáo các bác kết luận của các chuyên gia quân sự, rằng hệ thống của quân đội Nga, nói chính xác là của lực lượng vũ trang Nga chỉ kham được 100 bao nhiêu nghìn quân đó, nên càng đông quân, thì đội quân đó càng dễ sụp đổ bằng chính sức nặng của nó. Điều này không phải chỉ các chuyên gia quân sự Tây tàu bây giờ mới nói, mà mấy ông bộ đội Nga tui quen biết cũng nói từ lâu rồi.

Họ bảo: Sau Afghanistan, mấy chục năm nay Nga không đánh nhau thực sự ra hồn với ai, các cuộc tập trận chỉ theo kịch bản cho lãnh đạo xem, chẳng có giá trị gì. Vì thế vấn đề lớn nhất của quân đội Nga là trình độ điều hành hệ thống và chỉ huy tác chiến của hàng ngũ sĩ quan các cấp. Hồi đó tui nghe thấy mơ hồ, chẳng hình dung ra cái gì với cái gì, chỉ thấy họ bảo: quân đội này không đánh nhau được, đánh nhau là thua luôn.

Không ngờ đúng thật. Vì thế thời gian sắp tới chúng ta cũng chỉ thấy những nỗ lực của Nga giữ hai vùng miền nam: Kherson và Zaporizhzhia, hai vùng miền đông nữa nhỉ… thế thôi, giữ bằng lũ quân già ốm đói đó. Còn các nước cờ của Ukraine như thế nào thì vẫn như vậy, các bác lần ngược lên trên đây sẽ thấy báo cáo cứ tiêu diệt các mục tiêu tập trung nhân lực và thiết bị khí tài… đều như vắt tranh như thế, thêm một thời gian nữa chúng ta sẽ lại mất công đoán xem là người ta sẽ tấn công ở đâu.

Và cách tấn công cũng sẽ lại như ở The Battle of Kharkiv vừa rồi: làm mềm chiến trường từ góc độ hệ thống, gây sụp đổ toàn bộ cơ thể đối thủ từ bên trong, rồi lúc đó mới “từ từ tiến quân như vũ bão”, muốn từ từ nhưng vì Nga chạy nhanh quá nên lại phải vũ bão.

Tui đính kèm theo bài này những tấm ảnh của người dân bị động viên ở Crimea. Khẩu súng AKM cho thấy chắc chắn là thiếu cả súng rồi.

2. Bài phát biểu của tổng thống Volodymyr Zelensky tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được triệu tập theo sáng kiến của Ukraine tạiđây, xin các bác 1 like và mạnh dạn share cho những người còn mơ hồ rõ hơn về bộ mặt thật của Putox cũng như cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Ukraine.

PHÚC LAI 28.09.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.