dimanche 25 septembre 2022

Trần Quốc Quân - Cúp điện đêm nhạc Khánh Ly : Hành vi thiếu văn hóa

Được biết, tối hôm qua 24/09/2022 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Đêm nhạc Khánh Ly đã phải hủy vì lý do "cắt điện để sửa chữa".

Thật không thể hiểu nổi! Bao nhiêu sự chuẩn bị của ban tổ chức, của ca sĩ Khánh Ly với chi phí rất lớn bị thiệt hại. Bao nhiêu hứng khởi chờ đợi để được thưởng thức đêm nhạc của các khán giả đã mua vé bị cụt hứng. Chỉ với một lời giải thích vô cảm "cắt điện để sửa chữa".

"Cắt điện để sửa chữa" sao không thực hiện trước hay sau buổi biểu diễn? Sự độc quyền "độc ác và phũ phàng" chỉ có thể xảy ra ở xứ vô pháp, vô thiên.

Ở những nước pháp quyền tối thượng, Ban tổ chức đêm nhạc và ca sĩ Khánh Ly có thể kiện ai đó ra cái chỉ thị quái gở này đền bù thiệt hại cả về vật chất và tinh thần. Nhưng ở xứ pháp quyền không hoặc chưa hoàn chỉnh, thì công lý rất ít hy vọng được thực thi.

Tại sao Đêm nhạc Khánh Ly đã được cấp phép nhưng lại bị hủy vào đúng đêm biểu diễn với lý do rất lãng xẹt?

Nghị định 144/2020 của Chính phủ quy định về Nghệ thuật biểu diễn đã được phê duyệt ngày 14/12/2020. Trong đó, quy định không còn việc cấp phép phổ biến và biểu diễn các bài hát miền Nam trước năm 1975“ rồi cơ mà. Thế thì lý do "cắt điện để sửa chữa" vào đúng Đêm nhạc Khánh Ly thực sự là gì?

Chỉ có thể giải thích, đó là hành vi thiếu văn hóa, vô cảm, vô trách nhiệm, và man rợ của cơ quan quản lý mà thôi.

TRẦN QUỐC QUÂN 25.09.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.