vendredi 9 septembre 2022

Dương Quốc Chính - Nữ hoàng Anh

Vua Anh bị quý tộc và quan lại ép cho thu hẹp quyền lực từ rất sớm. Thế kỷ 13 đã bị ép một lần, rồi tới thế kỷ 17 bị ép phát nữa, thành một vị trí có tính biểu tượng như hiện nay.

Đổi lại, quyền lực của vua chuyển dần sang giới quý tộc và tăng lữ (Viện Nguyên lão-Thượng viện), rồi chuyển dịch tiếp sang Viện Thứ dân (Hạ viện) như hiện nay. Để rồi hình thành mô hình thể chế Quân chủ lập hiến, cũng là nền tảng cho mô hình đại nghị.

Có nghĩa là Anh là nước xây nên nền tảng dân chủ đầu tiên, nếu không tính tới nền dân chủ Athens mang tính sơ khởi. Dân chủ sớm có nghĩa là vua mất quyền sớm. Chính vì nhà vua không còn quyền lực chính trị, chỉ còn tính biểu tượng, nên nói chung ít có sự va chạm với thần dân, thậm chí cả dân nước thù địch. Lúc nào cũng có hình ảnh lãnh tụ sáng ngời.

Nữ hoàng Anh mất đi, khiến cho thần dân của bà tiếc thương vô hạn. Thần dân của Khối thịnh vượng chung chứ không chỉ có Vương quốc Anh. Đó là điều dễ hiểu.

Nhưng với vị trí ít có va chạm đó, tổng thống Putin cũng gửi lời chia buồn sâu sắc, trong khi Anh đang là nước hỗ trợ tích cực cho Ukraine chống lại nước Nga. Thậm chí hỗ trợ còn nhiệt tình hơn cả Mỹ, nhưng đó là quan điểm chính trị của đảng Bảo thủ cầm quyền, đại diện bởi cựu thủ tướng Boris Johnson. Nói thẳng ra rằng Anh và Nga đang đối đầu gián tiếp. Tân thủ tướng chắc cũng không thay đổi quan điểm đó.

Nhưng với anh em bò đỏ Việt Nam, anh em vẫn lên đồng đấu tố những ai tỏ lòng tôn kính nữ hoàng Anh! Lý do anh em bịa ra là bà ủng hộ Pháp chiếm Việt Nam lần thứ hai, nhưng chưa thấy bằng chứng đâu! Nên nhớ rằng khi bà lên ngôi vào năm 1952 thì Pháp cũng đã bình định tương đối Đông Dương theo mô hình tự trị, theo kiểu khối Thịnh vượng chung của Anh, gọi là khối Liên hiệp Pháp. Hơn nữa, lúc đó nữ hoàng không còn vai trò chính trị gì cả.

Quan điểm của Anh, đại diện bởi Thủ tướng, giai đoạn 1945-1946 thì đúng là họ ủng hộ Pháp quay lại Đông Dương, nên mới nhượng lại quyền giải giáp Nhật ở Nam vĩ tuyến 16, mà không đòi hỏi gì. Nhưng dưới sức ép của Mỹ và Liên Xô thì chính người Anh cũng thay đổi cách cai trị thuộc địa cũ để hình thành Khối thịnh vượng chung, mở rộng dân chủ cho thuộc địa, đồng thời trả lại độc lập cho Ấn Độ, Miến Điện...

Vì thế mà nhiều thuộc địa Anh còn chả buồn giải phóng dân tộc nữa, cứ thích làm thần dân của nữ hoàng! Như Scotland trưng cầu dân ý để có độc lập mà dân chả buồn độc lập!

Mình thì chả cuồng nữ hoàng, dù kính trọng bà, nhưng thấy buồn cười anh em bò đỏ GATO với bà cụ! Người ta tỏ lòng tôn kính, gọi bà ấy là Người thì kệ người ta. Đây chúng nó bảo chỉ bác chúng nó mới xứng đáng được gọi là Người, kiểu đăng ký bản quyền rồi!

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 09.09.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.