dimanche 11 septembre 2022

Đặng Sơn Duân - Các nhà thông thái và ý chí quật cường của một dân tộc

 

Cuộc phản công thần tốc của Ukraine có rất nhiều ý nghĩa.

Một lần nữa Ukraine đã đánh bại những dự báo bi quan, từ những nhà thông thái, không ít người trong số đó ở phương Tây, luôn miệng kêu gọi hòa hoãn.

Những ngày đầu chiến tranh, họ nói Ukraine không thể chống đỡ được Nga đâu, hãy tìm kiếm giải pháp hòa bình, hãy chấp nhận nhượng bộ (cắt đất cầu hòa), rồi từ từ tính. Thế rồi, Ukraine đã đứng vững.

Sáu tháng sau, khi các bên đều có dấu hiệu mệt mỏi, những nhà thông thái lại khuyên tình hình đã rơi vào thế bế tắc, sẽ không có ai thắng đâu, hãy tìm giải pháp danh dự cho cả hai.

Và Ukraine một lần nữa chứng minh họ có thể thắng, với nguồn viện trợ vũ khí đầy đủ và phù hợp từ phương Tây.

Có một điều các nhà thông thái không bao giờ tính được là ý chí quật cường của một dân tộc bị xâm lược.

Hỡi các nhà thông thái, hãy im mồm một lần đi, được không!

ĐẶNG SƠN DUÂN 11.09.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.