mardi 15 mars 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 18, 13-03-2022

1. Chiến sự xung quanh Kyiv rất ác liệt, quân Ukraina  phá hủy được một cầu phao của quân Nga ở Hostomel.


Quân Ukraina  phá hủy một trung tâm chỉ huy của quân Nga.

Tổng thống Ukraina, Zelensky đã đến thăm bệnh viện đang chăm sóc thương binh ở Kyiv giữa ban ngày, bác bỏ việc chính phủ Nga đang ra rả tuyên truyền là ông đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Lực lượng quân sự Ukraina đang tăng lên nhanh chóng bởi sự gia nhập của người tình nguyện, riêng đội quân địa phương bảo vệ Kyiv đã lên tới 30.000 người.


Phóng viên "The New York Times”, Brenta Renouda, bị quân Nga bắt chết ở Iprin, gần Kyiv.

Hai phóng viên khác bị thương.

Thiếu lương thực, lính Nga bắt đầu cướp phá cửa hàng:

2. Quân Nga bắn phá loạn xạ vào các khu dân cư ở Chernihiv, 1 người chết, 8 người bị thương, sau khi quân Ukraina  chiếm lại được 2 làng ngoại vi và 10 xe thiết giáp của Nga.

Một xe quân sự của Nga bị quân Ukraina  chiếm trên chiến trường khi còn nguyên vẹn.

3. Phóng viên của Associated Press đã vào được Kharkiv hôm qua, những ảnh họ công bố cho thấy thành phố gần như bị phá hủy hoàn toàn:

Quân Ukraina  sử dụng vũ khí chiếm được của Nga để chống lại chính Nga:


4. Bằng chứng ghi lại cho thấy quân Nga đã sử dụng đạn phốt-pho, một loại đạn bị cấm sử dụng bởi Công ước Geneva, trong lúc tấn công mục tiêu ở Popasna gần Lushank. Đội quân hùng mạnh thứ 2 thế giới, đánh nhau với một quốc gia mà lực lượng quân sự chỉ bằng 1/10, lại phải sử dụng vũ khí cấm mà chính Nga đã ký kết sẽ không sử dụng. Điều này đúng với dự đoán của Mỹ, khi cho rằng: việc Nga bù lu bù loa là "tìm được bằng chứng rằng Ukraina  nghiên cứu vũ khí sinh học” chỉ là cái cớ che đậy việc Nga sử dụng các vũ khí bị cấm.


 

Hãng thông tấn Reuters cũng đưa tin, quan chức của Văn phòng về quyền con người của Liên hợp quốc đã nhận được "những báo cáo đáng tin cậy” về việc trong một số trường hợp hợp, lực lượng Nga đã sử dụng bom bi, đạn chùm trong các khu vực đông dân cư ở Ukraina, đồng thời nói thêm rằng việc sử dụng bừa bãi những vũ khí như vậy có thể dẫn đến các tội ác chiến tranh.

5. Một bộ phim cho thấy, chỉ huy trưởng khu tự trị Czeczenia, Ramzan Kadyrov đang có mặt ở Donbass.

Cùng sau đó, quân Ukraina  đã phục kích đơn vị đặc nhiệm Kadyrovtsy của Czeczenia, phá hủy một xe bọc thép và thu giữ một số vũ khí đặc biệt của đơn vị này.

6. Hình ảnh một máy bay Nga bị bắn rơi ở Izium.

7. Quân Nga bắn phá tháp truyền hình ở Slovyansk, Donetsk.

8. Xe tăng Nga bắn phá khu dân cư, cửa hàng thực phẩm và tấn công cả đoàn xe viện trợ nhân đạo ở Marioupol, đồng thời cướp hết thực phẩm tiếp tế cho những người dân bị kẹt ở đây.

9. Thêm thị trưởng thành phố Dniprorudne, Yevhen Matveyev, bị quân Nga bắt cóc, đưa đi nơi khác, sau khi từ chối hợp tác với quân chiếm đóng. Quân Nga đang sử dụng hình thức này để đe dọa các chính quyền dân sự ở những nơi bị chiếm, hòng bắt buộc họ phải tuân theo

10. Quân Nga dùng những loa cực lớn tuyên bố cấm tất cả các hình thức biểu tình dân sự ở Melitopol, thành phố bị chiếm đóng, giữa tiếng la ó của dân chúng. Thị trưởng thành phố này cũng đã bị bắt đi mất tích, tuy nhiên, dân vẫn liên tục biểu tình.

Cảnh bắt cóc thị trưởng Melitopol, Ivan Fedorov

11. Biểu tình chống quân Nga ở Kakhovka

12. Khoảng 10.000 người đã xuống đường biểu tình ở Kherson chống lại quân Nga xâm lược: "Kherson là của Ukraina ”

Quân Nga chiếm được Skadovsky, gần Kherson

13. Biểu tình ở Berdyansk: "Berdyansk là của Ukraina ”.

14. Quân Nga ném bom san bằng làng Bashtanka gần thành phố Mikolaiv, 9 người chết.

Một trường học ở Mikolaiv cũng bị phá hủy:


https://pbs.twimg.com/media/FNuHgThWUAE0mUQ?format=jpg...

15. Một số tàu chiến của Nga xuất hiện ở ngoài khơi Odessa và dường như chuẩn bị cho 1 cuộc đổ bộ vào thành phố. Tuy nhiên, Odessa đã sẵn sàng.

16. Sân bay ở Ivano-Frankivsk bị đánh bom

17. Quân Nga bắn tên lửa vào trung tâm huấn luyện của Tổ chức Gìn giữ Hòa bình và An ninh Quốc tế gần thành phố Lviv khiến 35 người chết  


Thị trưởng thành phố Lviv kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ thuốc men, lương thực vì có quá nhiều người tị nạn Ukraina  từ khắp nơi đổ về đây.

18. Tổng thống Ukraina  Zelensky thông báo, 125.000 người dân đã được sơ tán an toàn

19. Biểu tình chống chiến tranh cũng đã nổ ra trên 37 thành phố khắp nước Nga, khoảng 750 người bị bắt hôm nay, nâng tổng số người bị giam giữ do biểu tình lên tới 14.500 người.

Bắt người biểu tình ở Irkutsk, Siberia

Đàn áp người biểu tình ở Saint Peterburg

Ở Moscow:

20. EU quyết định gia tăng trừng phạt, hạn chế nhập khẩu sắt và thép từ Nga. Trong lúc đó, Nga vẫn lớn tiếng đe dọa sẽ "quốc hữu hóa” tài sản của những công ty phương Tây ngừng hoạt động, nhưng rõ ràng điều đó dường như không làm các công ty đó sợ: hãng Vans quyết định rút khỏi thị trường Nga từ 14-03-2022, rồi đến Deutsche Bank.

21. Chính phủ Nga đã chính thức khóa mạng Instagram, đồng thời quy kết công ty Meta (Facebook) là những tổ chức cực đoan nguy hiểm, sau khi các mạng xã hội này không còn xóa những kênh hoặc bình luận, kêu gọi hoặc mong muốn thủ tiêu Putin.

22. Thiệt hại của quân Nga về khí tài chiến tranh đã lên tới khoảng 15 tỉ usd, nhưng thiệt hại về kinh tế và lòng tin của các nhà đầu tư còn lớn hơn nhiều nữa. Theo ước tính của các chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu Kinh tế Ba Lan, thiệt hại kinh tế của Nga sẽ lớn hơn 250 tỉ usd, bao gồm các khoản liên quan tới thiết bị quân sự bị phá hủy hoặc sử dụng, lượng hàng không xuất khẩu được và lượng GDP bị giảm. Các hãng rating trên thế giới đều đã hạ mức tín nhiệm tín dụng của Nga xuống mức "phá sản” và cho rằng Nga sẽ không có đủ tiền để trả các khoản nợ tới hạn.

23. Dù vậy, phía Nga vẫn đã thành lập 14 điểm ở Syria để chiêu mộ lính đánh thuê, mỗi lính được nhận ngay một khoản tiền mặt từ 300 đến 600 usd, và lời hứa: "sẽ được vào châu Âu sau chiến thắng”.

24. Tờ Financial Times đưa ra thông tin: theo nguồn tin từ quan chức Mỹ, phía Nga đã sử dụng hết một số loại vũ khí và yêu cần Trung Quốc trợ giúp.

25. Ở Berlin khoảng 20 – 30.000 người đã xuống đường biểu tình chống cuộc xâm lăng của Nga.

Tổng thống Ukraina  cho rằng: "Dù tình hình Ukraina  đối với tất cả đề đang rất nặng nề, nhưng tôi tin chúng ta sẽ chiến thắng 100%”. Mình cũng tin như vậy.

Thật là một điều kỳ lạ: một chính phủ được dẫn dắt bởi "một thằng hề” cùng các quan chức dân sự, lại có thể đứng vững trước một cường quốc quân sự như Nga, cùng với một tổng thống "lão luyện” như Putin. Không những thế, còn chống trả ngoan cường, khiến Putin phải chơi đủ trò bẩn lẫn vũ khí bị cấm, mà cũng không làm gì nổi, biến cả chính phủ Nga thành một lũ hề.

Vậy ai ở đây là những thằng hề ?

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 14.03.2022


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.