vendredi 28 décembre 2018

Tin vắn 28.12.2018


Tướng James Mattis (phải) và tổng thống Donald Trump, 24/03/2017.

(Reuters)Trung Quốc chỉ trích đồng thời ca ngợi Mattis

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua 27/12/2018 chỉ trích bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đã « cáo buộc sai lạc » Bắc Kinh, nhưng đồng thời lại ca ngợi các nỗ lực của ông để xúc tiến quan hệ giữa quân đội hai nước. 

Tuần trước tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ thay thế ông Mattis hai tháng sớm hơn dự kiến, sau khi vị tướng uy tín từ chức do bất đồng quan điểm, đặc biệt là về quyết định rút quân khỏi Syria của ông Trump.

Nhà văn Mã Kiến
(AFP)Trung Quốc : Mã Kiến nhà văn bị nhầm với Mã Kiến giám đốc tình báo

Có tên viết bằng chữ Hán giống nhau, ảnh của nhà văn Mã Kiến đang lưu vong ở Anh đã bị nhiều cơ quan truyền thông đăng lên khi đưa tin cựu thứ trưởng phụ trách phản gián Mã Kiến bị án chung thân vì tham nhũng. 

Cựu thứ trưởng phản gián Mã Kiến vừa lãnh án chung thân.
Hôm nay 28/12/2018 trên Twitter, nhà văn mà sách bị chế độ Bắc Kinh cấm đoán tại Hoa lục vì làm « ô nhiễm tinh thần », đã mỉa mai việc bị « đánh cắp cả tên lẫn chân dung ». Một trùng hợp nữa là cách đây sáu năm nhà văn Mã Kiến được phép về Trung Quốc dự đám tang mẹ, giấy phép do…nhà tình báo Mã Kiến ký. 

Quốc vương Salman, 18/12/2018.
(Reuters)Vua Ả Rập Xê Út cải tổ nội các

Quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út hôm qua 27/12/2018 bổ nhiệm ông Ibrahim Al Assaf làm ngoại trưởng, trong khuôn khổ cuộc cải tổ nội các sâu rộng. Tân ngoại trưởng Assaf từng bị bắt vào năm ngoái, khi thái tử Mohammed Ben Salman tung ra chiến dịch chống tham nhũng đại quy mô kể cả cơ quan an ninh. 

Nhà vua cũng đưa ông hoàng Abdallah Ben Bandar Ben Abdelaziz lên lãnh đạo Vệ binh quốc gia, đồng thời ra lệnh tổ chức lại Hội đồng Chính trị và An ninh.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.