vendredi 7 décembre 2018

Phát hiện căn cứ hỏa tiễn mới của Bắc Triều Tiên

Ảnh vệ tinh của CSIS hôm 29/03/2018 cung cấp cho Reuters ngày 12/11/2018 cho thấy một căn cứ hỏa tiễn bí mật ở Sakkanmol, Bắc Triều Tiên.

Những hình ảnh vệ tinh được kênh truyền hình CNN công bố hôm qua 05/12/2018 cho thấy Bình Nhưỡng đã mở rộng một căn cứ hỏa tiễn tầm xa quan trọng, trong những tháng sau cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Theo báo chí Mỹ, Bình Nhưỡng đã nâng cấp căn cứ Yeongjeo-dong tại vùng núi gần biên giới Trung Quốc, xây dựng một cơ sở hiện chưa được xác định rõ. Các chuyên gia nói với CNN là địa thế của căn cứ này nhằm che giấu các loại hỏa tiễn tầm xa mới của Bắc Triều Tiên, có khả năng mang đầu đạn nguyên tử. 

Thông cáo của Lầu Năm Góc khẳng định đang giám sát kỹ lưỡng Bắc Triều Tiên. 

Trong cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim ở Singapore hồi tháng Sáu, hai bên trong thông cáo chung đã khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa toàn bộ bán đảo Triều Tiên, nhưng không cho biết các biện pháp cụ thể để kiểm tra. Phía Mỹ muốn giải trừ lập tức, còn Bình Nhưỡng muốn tiến trình này kéo dài trong nhiều năm.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm thứ Ba 4/12 cho biết tổng thống Mỹ cho rằng Kim Jong Un không thực hiện lời hứa. Tuần trước đó ông Trump bày tỏ hy vọng một cuộc gặp thứ ba với nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng.

Trong khi đó ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha và đồng nhiệm Mỹ Mike Pompeo gặp gỡ hôm nay tại Washington để bàn về chiến lược chung đối với Bắc Triều Tiên. Trước đó vào ngày 7/10 hai vị ngoại trưởng đã hội đàm tại Seoul.

Đài phát thanh KBS hôm nay 6/12 dẫn nhiều nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết có thể cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn mang tên Foal Eagle sẽ bị ngưng trong năm tới, nhằm tạo điều kiện cho đối thoại Mỹ-Triều. 

http://vi.rfi.fr/chau-a/20181206-phat-hien-cac-can-cu-hoa-tien-moi-cua-bac-trieu-tien

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.