vendredi 7 décembre 2018

Tin vắn 06.12.2018



(AFP)Cựu bộ trưởng Nội vụ Hồng Kông ra tòa ở Mỹ vì hối lộ giùm Bắc Kinh

Ông Patrick Ho Chi Ping, 69 tuổi, cựu bộ trưởng Nội vụ Hồng Kông hôm qua 05/12/2018 bị tòa án New York buộc tội tham nhũng, vì đã hối lộ hàng triệu đô la cho các quan chức cao cấp châu Phi, trong đó có tổng thống Tchad, để có được những ưu đãi cho một tập đoàn dầu khí quốc doanh Trung Quốc.

Ông Ho Chi Ping bị Mỹ bắt giữ tháng 11/2017, có nguy cơ bị lãnh đến 10 năm tù.

 
(AFP)Năm lính hải quân Mỹ mất tích sau khi hai máy bay va chạm ngoài khơi Nhật Bản

Quân đội Nhật và Mỹ hôm nay 06/12/2018 cố gắng tìm kiếm năm lính hải quân Mỹ bị mất tích sau khi một phi cơ tiêm kích F/A-18 đụng phải một máy bay tiếp liệu KC-130 ở ngoài khơi Nhật Bản, cách mũi Muroto trên đảo Shikoku 100 km.

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc và phái đoàn Yemen tại Thụy Điển ngày 06/12/2018.
(AFP)Khởi động đàm phán về Yemen tại Thụy Điển

Lần đầu tiên kể từ năm 2016, chính phủ và phe nổi dậy Yemen hôm nay 06/12/2018 ngồi bàn thương lượng tại Thụy Điển dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, « cơ hội duy nhất » để tìm kiếm hòa bình.

Cuộc chiến ở Yemen từ năm 2014 đã làm ít nhất 10.000 người chết, 14 triệu người có nguy cơ bị lâm vào cảnh đói kém.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.