jeudi 7 novembre 2013

Đài Loan - Singapore ký hiệp định thương mại

Bài đăng : Thứ năm 07 Tháng Mười Một 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 07 Tháng Mười Một 2013 
 
Đài Loan hôm nay 07/11/2013 ký kết hiệp định tự do mậu dịch với Singapore nhằm bỏ thuế hải quan đánh lên hàng hóa từ Đài Bắc xuất sang Singapore, trong nỗ lực giảm bớt lệ thuộc vào Trung Quốc.

Mặc cho những bất đồng song phương kéo dài từ nhiều thập kỷ, Trung Quốc và Đài Loan đã ký hiệp định thương mại vào năm 2010. Từ đó đến nay, Trung Quốc đã chiếm được thêm một phần năm thị phần ở Đài Loan. Cho dù Đài Bắc cố gắng ký thêm nhiều hiệp định khác trong khu vực, nhưng đều bị áp lực ngoại giao của Bắc Kinh cản trở.


Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố, Bắc Kinh không phản bác hiệp định giữa Đài Loan và Singapore, nhưng hy vọng là Singapore « tiến hành một cách thận trọng và thích hợp các quan hệ thương mại và kinh tế » với Đài Bắc.

Đài Loan đang tìm cách tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Hoa Kỳ, Nhật Bản và hơn một chục nước khác. Theo chính quyền Đài Bắc, hiệp định ký với Singapore sẽ giúp tổng sản phẩm nội địa của Đài Loan tăng thêm 700 triệu đô la.

tags: Châu Á - Kinh tế - Singapore - thuế - Thương mại - Trung Quốc - Đài Loan 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20131107-dai-loan-ky-hiep-dinh-thuong-mai-voi-singapore-tuy-van-de-chung-trung-quoc

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.