jeudi 14 août 2025

Dương Quốc Chính – Cách chức vụ quá khứ


Việc xử lý ông Hải khá là buồn cười, dền dứ suốt bao năm qua.

Ví dụ như việc xóa tư cách bí thư một nhiệm kỳ sau thì nhiệm kỳ trước vẫn còn là bí thư. Vậy nên xóa rồi thì ổng vẫn cứ là bí thư thôi, đâu có gì khác. Lúc chết thì điếu văn có câu Đồng chí nguyên là bí thư Thành ủy TPHCM. Đó là kỷ luật của đảng trước.

Hôm qua, bên chính quyền cũng kỷ luật, có lẽ rút kinh nghiệm, nên xóa tư cách chức chủ tịch UBND và các chức vụ khác. Thế lại là xóa tất cả các chức vụ quản lý khác của ông ấy sao ? Xóa cả chức vụ lúc chưa phạm lỗi ? Thế lúc đọc điếu văn sẽ là : Đồng chí là cán bộ rồi làm bí thư Thành ủy !

Tóm lại là cách nào cũng bất cập cả. Mà mình không rõ xóa tư cách trong quá khứ này để làm nhục thôi hay xóa cả quyền lợi hiện tại của chức vụ cũ, ví dụ như các ưu đãi khi đi khám, chữa bệnh, lương hưu, tổ chức tang lễ, bảo vệ an ninh ?

Có vẻ luật chưa rõ ràng chỗ này. Mình thấy kiểu cách hết các chức vụ quá khứ trong đảng và chính quyền nó cũng sai sai. Vì sai giai đoạn nào thì cách giai đoạn đó thôi chứ ! Nhưng khai trừ ra khỏi đảng thì không sai.

Còn việc cách chức vụ quá khứ cũng cần làm rõ các hệ quả ra. Thực tế không cần cách vậy, vì nó tạo ra các bất cập nói trên. Chỉ cần luật định việc thu hồi tất cả các quyền lợi hiện tại dựa trên chức vụ quá khứ, ví dụ như không được hưởng các quyền lợ i: quốc tang (tổ chức tang lễ), chăm sóc y tế, bảo vệ an ninh...

Hay vụ này xin ý kiến nhân dân xem xử lý ông Hải thế nào. Giống như đang xin ý kiến nhân dân để khen thưởng bà Bình với các đóng góp trong quá khứ thì cũng có thể xin ý kiến nhân dân về việc kỷ luật cán bộ với tội lỗi trong quá khứ chứ ?

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 13.08.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.