mardi 21 mai 2024

Đặng Sơn Duân - Cách dùng chữ của ông Bùi Văn Cường


Trong thông báo đầy bất ngờ về việc bổ sung nghị trình của Quốc hội chiều nay, tổng thư ký Bùi Văn Cường sử dụng câu "căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền".

Chi tiết này khiến nhiều người thắc mắc "cấp có thẩm quyền" cụ thể ở đây là gì?

Thông thường, một ý kiến chỉ đạo Quốc hội trong một vấn đề công tác nhân sự quan trọng như thế phải đến từ Bộ Chính trị hoặc Ban chấp hành Trung ương.

Tuy nhiên, nếu là Bộ Chính trị thì ông Cường sẽ dùng "cơ quan có thẩm quyền", chứ không dùng lắt léo là "cấp có thẩm quyền".

Khi trả lời báo chí cách đây hai ngày, ông Cường cũng đã dùng "cơ quan có thẩm quyền", ám chỉ đến Bộ Chính trị, hoặc Ban chấp hành Trung ương, để nói về việc chưa có nhân sự được chỉ định để tiếp quản chức bộ trưởng.

Việc phải dùng tới cụm từ "cấp có thẩm quyền" gợi ý đây có thể chỉ là một cá nhân đã đưa ra ý kiến vào phút chót chứ không phải là một tổ chức.

Cá nhân nào có thẩm quyền đến thế thì xin mời đoán!

ĐẶNG SƠN DUÂN 21.05.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.