dimanche 2 octobre 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 219, 30-09-2022

1. Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh tuyên bố sáp nhập 4 vùng đất đang tạm chiếm của Ukraina vào lãnh thổ Nga tại Moscow:

…rồi tiếp tục đe dọa: "sẽ bảo vệ những vùng đất này bằng tất cả những gì Nga có”.

Hãy xem và nghe "ngôn ngữ hòa bình” từ Nga: "…thế giới cũ, hãy biết sợ chúng ta, một trật tự mới đang đến” – y hệt như Hittler thủa trước.

Putin cũng ký thêm quyết định sẽ tăng số lượng lính tổng động viên, từ 300.000 lên 420.000 người.

Trên thực tế, việc làm này chủ yếu mang tính chất khoe khoang "sự thành công của chiến dịch quân sự đặc biệt” và để trấn an dân Nga sau những thất bại quân sự. Bởi không chỉ NATO, EU, Anh mà ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng đã tuyên bố không công nhận việc chiếm đoạt lãnh thổ rồi sát nhập trắng trợn, trà đạp lên tất cả các luật pháp quốc tế này của chính quyền Putin.

Ngay lập tức, Anh và Mỹ tuyên bố sẽ công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Nga:

…còn tổng thống Ukraina Zelensky ký đơn chính thức đề nghị "cho Ukraina gia nhập NATO theo tình trạng khẩn cấp”. Điều này cho phép nếu trong trường hợp Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraina, NATO chỉ cần chấp nhận đơn gia nhập của Ukraina là có thể đưa quân đội NATO vào tham chiến.

Ba nước Litva, Latvia, Estonia cùng ra tuyên bố sẽ "ủng hộ việc Ukraina ra nhập NATO ngay lập tức”. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina Dmytro Kuleba thông báo: "Việc sáp nhập bất hợp pháp của Nga những vùng lãnh thổ đang tạm chiếm được của Ukraina không làm thay đổi bất cứ điều gì. Quân đội Ukraina vẫn sẽ tiếp tục tấn công, đẩy lùi quân xâm lược, giải phóng tất cả những vùng đang bị Nga chiếm đóng”.

2. Trong khi tổng thống Nga vui sướng với "chiến thắng trên giấy”, quân Ukraina tiếp tục chiến thắng giòn giã trên chiến trường Lyman. Quân số lính Nga đang bị vây tại đây có thể lên tới 5.000 người.

Nguồn Nga đã công nhận "quân Nga bị bao vây hoàn toàn”:

Mặt trận Lyman của Nga "đổ sập”:

Diễn biến "nồi hầm” Lyman từ 27/09 tới 30/09:

Lính Nga "ùa ra đón mừng thông tin Putin sáp nhập 4 vùng đất tạm chiếm”:

…trong khi người Nga nhảy múa tuyên truyền tại Quảng trường Đỏ, không nghĩ tới số phận của họ.

Bộ binh Ukraina chuẩn bị tấn công Lyman:

Phía Ukraina phát loa kêu gọi lính Nga ra hàng:

Thị trấn Yampil ở phía đông Lyman được giải phóng:

…sau đó là làng Drobysheve ở phía tây:

Quân Ukraina đang tấn công Lyman từ cả 4 phía:

Một đoàn xe Nga định tìm cách bỏ chạy, nhưng không thành công:

Rất nhiều thi thể lính Nga được thấy:

…cùng vũ khí Nga bị phá hủy:

Bộ binh trên chiến trường:

Trực thăng Ka-52 của Nga tìm cách hỗ trợ quân bị vây:

…hay không quân:

…phối hợp cả với tên lửa tầm xa Iskander-M, nhưng không thu được kết quả:

Quân Ukraina đòi lại thêm khoảng 2.000 km2 diện tích từ tay quân Nga chiếm đóng trong 4 ngày qua:

3. Không chỉ ở Lyman, quân Ukraina từ Kupyansk tấn công theo hướng Krokhmalne:

…sau khi chọc thủng phòng tuyến của Nga ở làng Kurylivka:

Các xe tăng T-90A và vũ khí của Nga bị chiếm hoặc bị phá hỏng:

Kết quả các đợt tấn công của HIMARS vào doanh trại Nga tại Svatovo, cơ sở lớn nhất của Nga trên chiến trường này:

Những vùng xung quanh Kupyansk ở bờ đông sông Oskil đều được giải phóng:

Một đoàn xe dân sự Ukraina bị lính Nga bắn cháy khi đang tìm cách sơ tán theo hướng Kupyansk vào thời kỳ đầu của cuộc chiến:

4. Chiến sự vẫn tiếp tục ở Bakhmut nhưng không có đột biến mới, quân Nga vẫn tấn công để rồi bị đẩy lùi. Hình ảnh từ chiến trường :

Nga lại dùng bom phốt pho bị cấm:

5. Bản đồ chiến trường Kherson cũng cho thấy không có tiến triển gì mới, quân Ukraina đã thành công khi kéo rất nhiều chủ lực của Nga về đây, tạo điều kiện để giải phóng Izium và vây chặt quân Nga ở Lyman

6. Ngay trong khi Putin phát biểu "sáp nhập”, 3 vụ nổ lớn đã diễn ra ở Crimea:

…dọc theo bờ biển phía đông:

Việc Putin đem quân xâm lược Ukraina, chiếm đóng, tổ chức "trưng cầu dân ý” dưới mũi súng rồi "sáp nhập” đang tạo một tiền đề nguy hiểm cho chủ nghĩa bành trướng bá quyền quay trở lại. Khi các nước lớn ngang nhiên chiếm đoạt lãnh thổ của các nước yếu hơn, rồi trơ trẽn "hợp thức hóa” bằng tuyên truyền dối trá cùng mũi súng.

Đây là điều không thể chấp nhận được ở thế kỷ 21 này.

Viva Ukraina!

PHAN CHÂU THÀNH 01.10.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.