mercredi 5 octobre 2022

Ngô Trường An - Ai biến tiền Việt Nam thành rác ?

 

Tháng 8-1975 nhà nước tiến hành đổi tiền ở miền Nam. Tỉ lệ quy đổi là: 500 đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa bằng 1 đồng tiền giải phóng, và tương ứng với 1 USD lúc bấy giờ.

Giai đoạn ấy, ai cầm 1 đồng đi chợ mua mớ rau, con cá thì người bán khó có tiền để thối lại, vì nó rất lớn.

Dưới tiền đồng còn có tiền hào, tiền xu. Cứ 10 xu bằng 1 hào, và 10 hào bằng 1 đồng. Bởi vậy, đi chợ trong giai đoạn ấy chỉ cần vài hào là đủ ăn cho cả nhà trong một ngày.

Mặc dù thống nhất hai miền Nam Bắc sau ngày 30.04.75. Nhưng đồng bạc miền nào xài theo miền đó. Mãi đến năm 1978 nhà nước mới đổi tiền lần thứ hai, lần này gọi là tiền thống nhất dành cho hai miền dùng chung.

Năm 1985 nhà nước lại tiến hành đổi tiền lần thứ ba. Lần này tỉ lệ quy đổi 1/10, nghĩa là 10 đồng tiền thống nhất đổi được 1 đồng mới như hiện nay (VNĐ). Như vậy, so với tỉ giá lần đổi tiền đầu tiên, thì 1 VNĐ đã bằng 10 USD.

Trong 40 năm qua đồng USD cũng bị lạm phát. Nếu đồng bạc VNĐ lạm phát tương đương với đồng dollar thì ngày nay chúng ta cầm tờ 1.000 VNĐ cũng như cầm 10.000 dollar trong tay vậy.

Báo chí đưa tin, ông cán bộ sở ở thành phố Đà Nẵng cầm xấp tiền mệnh giá 1.000, 2.000 VNĐ ném tung tóe trong một quán ăn, vì cho những tờ tiền ấy là rác! Vậy xin hỏi ông cán bộ ha, ai biến đồng tiền Việt Nam thành rác vậy? Trong khi điểm xuất phát của nó tương đương với đồng dollar?

Loại người lùn trí tuệ, thiếu nhân cách như các ông mới chính là loại rác rưởi trong xã hội.

NGÔ TRƯỜNG AN 04.10.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.