dimanche 10 avril 2022

Anh Sáu - Học ở Liên Xô là phải bênh vực Nga ?

 

Gần đây Sáu có để ý một điều rất lạ, đó là phần lớn các bác đã từng học hành ở Liên Xô cũ trước kia đều bênh vực Nga một cách mù quáng, bất chấp lương tri của xã hội loài người.

Sáu nói phần lớn, vì vẫn còn một số người có lương tri đã chống đối mạnh mẽ chủ nghĩa bá quyền của Nga Putin. Sáu nghĩ những người đang ngày đêm chửi Ukraine rôm rả và ủng hộ Putin hết mình không phải là những người yêu nước Nga. Họ đang thù ghét những giá trị Nga thì đúng hơn.

Những bạn bè bênh vực Putin có nhận thấy rõ ràng rằng, nếu là một cuộc chiến chính nghĩa, tại sao nó phải được gọi bằng một cái tên mỹ miều "chiến dịch quân sự đặc biệt"? Tại sao người biểu tình chống lại cuộc chiến ở Nga lại phải đối mặt với những mức án cực nặng, có thể lên đến 15 năm từ chính quyền Putin?

Những người bạn bênh vực Putin có thấy rõ ràng rằng, những người dân ở Kyiv, ở Bucha, ở Mariupol họ chưa hề đem quân xâm phạm một tấc đất của nước Nga, chưa hề đánh đập, phá hoại của cải của người Nga. Họ chỉ tập trung xây dựng đất nước của mình cho giàu đẹp.

Cớ sao họ lại bị Putin cho quân pháo kích, giết hại, thảm sát một cách man rợ và tàn bạo? Tại sao công cuộc giải phóng phát xít lại phải dùng đến tên lửa tầm xa và máy bay ném bom phá hoại vào những tài sản của người dân Ukraine? Tại sao công cuộc giải phóng phát xít lại phải dùng tên lửa bắn vào bệnh viện phụ sản? Các bạn có trả lời được không?

Những người bạn bênh vực Putin có thấy rõ ràng rằng, vì cuộc tấn công phi nghĩa của Putin mà nước Nga ngày càng bị cô lập. Lính Nga thì chết, dân Nga sẽ đối diện với nghèo khó trong vài năm tới - Nga trở thành nước có kỷ lục buồn về số lệnh cấm vận khi có đến 6.000 lệnh cấm vận đang được giáng xuống đầu.

Các bạn có thể phản bác, nước Nga sẽ chống chọi được, sẽ chiến thắng cuối cùng, nước Nga không bao giờ là con quái vật, tất cả đều do truyền thông phương Tây bịa ra.

Với một nền truyền thông không sợ bất kỳ cường quyền nào như truyền thông phương Tây, phóng viên có thể chết như những người lính chiến thì việc so sánh nó với truyền thông Nga vốn phải im miệng vì không được độc lập so với chính quyền là một việc quá khập khiễng. Truyền thông phương Tây luôn phải nắm trong tay một bằng chứng rất vững chắc trước khi kết luận bất cứ điều gì. Những kết luận từ phía phương Tây luôn phải vững chắc hơn những kết luận từ trùm sản xuất tin giả Nga, nơi khai sinh của những luận thuyết antivax hay thuyết âm mưu thế giới đang bị chiếm lĩnh.

Các bạn có thể miệt thị Zelensky là "thằng hề", nhưng rốt cuộc ông ấy là người anh hùng, không trốn chạy khi đất nước lâm nguy. Sở dĩ Sáu gọi các bạn là người thù ghét các giá trị Nga vì khi đánh nhau với Đức những năm 41-45, Stalin không hề đầu hàng, không hề chạy trốn khi quân Đức gần vào được Moscow. Nếu Stalin đầu hàng Đức, có lẽ vài chục triệu người Liên Xô đã không chết, Sáu hóng có cụ nào từng du học Liên Xô phát biểu điều này.

Các bạn có thể miệt thị người Ukraine tự giết người của họ để đổ vấy cho Nga hoặc dàn cảnh để thế giới chống lại nước Nga. Nhớ tháng Hai năm 79 ấy, quân Trung Quốc cũng "dạy cho Việt Nam một bài học" và giết người, hiếp dâm khi tiến vào Lạng Sơn của Việt Nam. Đúng một tháng chúng rút, người chết đầy đường, nhà cửa hư hại hết, mọi thứ đều bị phá hoại. Lúc đó nếu Trung Quốc tuyên bố Việt Nam dàn cảnh, tự giết người để đổ vấy cho Trung Quốc thì Sáu nghĩ các bạn cũng hoan hô.

Suốt 31 năm dưới chế độ Ukraine, họ không chết, chỉ với một tháng ở dưới chế độ Nga mà họ đã bị trói tay, bắn chết mà các bạn bảo Ukraine giết dân để đổ vấy thì rất bất nhân. Đó là chưa kể số lượng bằng chứng khổng lồ đang được thế giới thu thập, ghi nhận. Sở dĩ Sáu nói các bạn cuồng Pu quên đi giá trị Nga, vì đạo quân phát xít của Hitler cũng từng cuồng sát người Nga, giết người, phá hoại Liên Xô tương tự như hiện tại Nga phá hoại Ukraine, chắc các bạn không quên. Không ai đổ cho Liên Xô tự giết dân để đổ vấy cho Đức cả, cả thế giới đều hiểu nước Đức phát xít như thế nào cũng tương tự họ đang hiểu Nga phát xít hiện thời.

Và cuối cùng, các bạn đề cao vai trò chống phát xít Ukraine của Putin, nhưng Nga đang trở thành một nước phát xít cực hữu, các bạn yêu Pu có biết không? Nền chính trị một người, dân tộc cực đoan, căm ghét nền độc lập của quốc gia khác, phân biệt chủng tộc và nghiêm cấm tự do ngôn luận chính là tiền đề của một nước phát xít, và nước Nga có đủ các yếu tố đó.

Putin đã dẹp được băng đầu trọc từng đánh đập ăn hiếp và giết du học sinh Việt Nam chưa? Hay bọn ấy vẫn nhởn nhơ và gia nhập quân đội tiếp tục tàn sát dân Ukraine? Nước Nga trở thành phát xít nhưng không thấy các bạn hô hào Putin thanh lý môn hộ, mà lại đi nhòm ngó lân bang? Nếu Tolstoi còn sống ở thế kỷ 21, cuốn Chiến tranh và Hòa bình có thể khiến ông bị phạt 15 năm tù vì dám sử dụng chữ chiến tranh. Ukraine không phải phát xít, phát xít chính là bọn Nga đó quý vị à.

Học Liên Xô không có nghĩa phải đời đời nhớ ơn Liên Xô. Liên Xô không cho không Việt Nam gì cả, bom đạn cho thì giành lại được cảng Cam Ranh và quyền khai thác dầu khí qua công ty Vietsopetro. Việt Nam còn phải trả nợ tiền viện trợ, dẫn đến việc gần như phá sản trong thập kỷ 80,90 của thế kỷ trước. Không gì nhầm lẫn bằng việc so sánh Nga Putin và Liên Xô trước kia. Và nhớ ơn Liên Xô cũng không đồng nghĩa với việc mất lương tri, ủng hộ một cách mù quáng tổng thống và quân đội giết người ở tận nước Nga xa xôi.

ANH SÁU 08.04.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.